Không mạnh dạn đầu tư cho KHCN, Việt Nam sẽ mắc kẹt trong hố năng suất thấp

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nếu không mạnh dạn đầu tư cho khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo, Việt Nam sẽ bị mắc kẹt trong chính cái hố năng suất thấp, giá trị gia tăng thấp và bẫy thu nhập trung bình.

Tối 23.11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ đợt 6.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được triển khai từ năm 1996, cho đến nay đã có 6 đợt xét tặng.

Đợt này có 29 công trình, trong đó 12 công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 17 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước. Những công trình này là kết quả dày công nghiên cứu với sự tâm huyết cống hiến trí tuệ, tài năng của 281 tác giả, đồng tác giả.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước khẳng định, các công trình, cụm công trình này có giá trị đặc biệt to lớn, là kết quả dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ, tài năng của các tác giả. Những công trình này vừa mang tính lý luận sâu sắc vừa mang tính thực tiễn cao, góp phần nâng cao vị thế, trình độ khoa học - công nghệ của đất nước trong khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước nêu rõ, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ là sự ghi nhận, biểu dương, tôn vinh của Đảng, Nhà nước đối với công trạng lớn lao của các nhà khoa học, các tác giả đã có công trình, cụm công trình tiêu biểu, xuất sắc về khoa học và công nghệ.

Từ thực tế đó, Chủ tịch nước cho rằng, nếu không mạnh dạn đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Việt Nam sẽ bị mắc kẹt trong chính cái hố năng suất thấp, giá trị gia tăng thấp và bẫy thu nhập trung bình.

Do vậy, cả Nhà nước và khu vực tư nhân cần nhận thức đúng tầm quan trọng của đầu tư cho khoa học công nghệ, ưu tiên chi cho khoa học công nghệ một cách tương xứng hơn, hiệu quả hơn.

Chủ tịch nước gợi ý cần phải có một bước chuyển đổi về chiến lược để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết hợp với phát triển công nghệ trong một số ngành, lĩnh vực có thế mạnh.

Phải làm tốt hơn nữa sự phối hợp giữa Nhà nước và xã hội, giữa nội lực và ngoại lực trong phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Xác định đây là lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực chính của mô hình phát triển kinh tế - xã hội, là nền tảng để phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Chủ tịch nước và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đoạt giải. Ảnh: VPCTN
Chủ tịch nước và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đoạt giải. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trong khu vực doanh nghiệp.

Đề xuất các cơ quan có thẩm quyền trong việc tăng tỷ lệ chi ngân sách Nhà nước trong tổng chi ngân sách hàng năm cho lĩnh vực khoa học công nghệ. Có chính sách khuyến khích đủ mạnh để khu vực tư nhân tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển.

Tiếp tục cải cách quy định, thủ tục, cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư thành lập các tổ chức nghiên cứu, các đơn vị học thuật, khuyến khích chuyển giao công nghệ…

Cùng với đó, có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhất là các nhà khoa học đạt các giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế.

Đồng thời có chính sách hấp dẫn và cạnh tranh nhằm thu hút các nhà khoa học quốc tế có uy tín đến làm việc, sinh sống ở Việt Nam, tạo ra sự giao thoa, lan tỏa tri thức khoa học trong nước và thế giới. Tập trung phát triển sản phẩm quốc gia dựa vào nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao...

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Vinh danh 29 công trình đạt các giải thưởng cao nhất về khoa học công nghệ

Lan Nhi |

Tối 23.11, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về khoa học và công nghệ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng 29 giải thưởng cho đại diện các tác giả, nhóm tác giả.

Trường Đại học Công đoàn: Cần mở rộng công tác nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực lao động, công đoàn

Linh Nguyên |

Ngày 18.11, Trường Đại học Công đoàn tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh tới dự và phát biểu. Tới dự còn có các thầy, cô nguyên là lãnh đạo nhà trường và đại diện các thế hệ sinh viên.

Thầy giáo nỗ lực đưa sáng chế khoa học của học sinh vào thực tế đời sống

Phùng Nhung |

19 năm công tác trong ngành Giáo dục, gắn bó với bao thế hệ học trò, thầy Bùi Văn Tròn - giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) luôn trăn trở về việc nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Vinh danh 29 công trình đạt các giải thưởng cao nhất về khoa học công nghệ

Lan Nhi |

Tối 23.11, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về khoa học và công nghệ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng 29 giải thưởng cho đại diện các tác giả, nhóm tác giả.

Trường Đại học Công đoàn: Cần mở rộng công tác nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực lao động, công đoàn

Linh Nguyên |

Ngày 18.11, Trường Đại học Công đoàn tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh tới dự và phát biểu. Tới dự còn có các thầy, cô nguyên là lãnh đạo nhà trường và đại diện các thế hệ sinh viên.

Thầy giáo nỗ lực đưa sáng chế khoa học của học sinh vào thực tế đời sống

Phùng Nhung |

19 năm công tác trong ngành Giáo dục, gắn bó với bao thế hệ học trò, thầy Bùi Văn Tròn - giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) luôn trăn trở về việc nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào.