Không lùi thời điểm đóng cửa các mỏ than lộ thiên ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng nay (30.7) của kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII “nóng” với chủ trương đóng cửa một loạt các mỏ than lộ thiên ở Hạ Long và 2 nhà máy xi măng nằm ngay bên bờ vịnh Cửa Lục.

Chủ tọa kỳ họp và đại diện chính quyền, các sở, ngành cho biết chủ trương trên sẽ không thay đổi nhằm bảo vệ vịnh Hạ Long, đưa Hạ Long trở thành một trung tâm du lịch “xanh”, tầm cỡ thế giới.

Trước kiến nghị của ông Nguyễn Ngọc Cơ – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc xin lùi thời gian đóng cửa các mỏ lộ thiên ở khu vực Hòn Gai, TP.Hạ Long, ông Cao Tường Huy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – cho biết, việc đóng cửa các mỏ than lộ thiên là nằm trong quy hoạch của Chính phủ, phù hợp với mục tiêu chung phát triển bền vững của Hạ Long, đặc biệt là vịnh Hạ Long.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy trả lời các câu hỏi liên quan đến đóng cửa các mỏ than lộ thiên và 2 nhà máy xi măng.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy trả lời các câu hỏi liên quan đến đóng cửa các mỏ than lộ thiên và 2 nhà máy xi măng.

Theo đó, đến hết năm nay, kết thúc đối với 4 dự án khai thác than lộ thiên tại Hà Tu, Núi Béo và Hà Lầm; hết năm 2020, chấm dứt hoạt động mỏ lộ thiên vỉa 13,13 – mỏ Hà Ráng. Các năm tiếp theo, từ 2021 đến 2025, sẽ tiếp tục đóng cửa thêm 4 mỏ than lộ thiên khác.

“Ngành than là một bộ phận không thể tách rời của Quảng Ninh, nhưng vì cái chung, vì sự phát triển bền vững của Hạ Long và Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, nên phải dần đóng cửa các mỏ khai thác lộ thiên. Rất mong các đại biểu cũng ủng hộ cho chủ trương này” – ông Huy đề nghị.

Một con suối đổ thẳng ra vịnh Hạ Long đoặc quánh than sau trận mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một con suối đổ thẳng ra vịnh Hạ Long đặc quánh than sau trận mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước các câu hỏi của các đại biểu về chủ trương đối với số phận của Nhà máy xi măng Thăng Long và Nhà máy xi măng Hạ Long ở huyện Hoành Bồ, nằm ngay bên bờ vịnh Cửa Lục – tiếp giáp với vịnh Hạ Long, thường xuyên gây ô nhiễm bụi, ông Cao Tường Huy cho biết tỉnh Quảng Ninh sẽ đề nghị Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đưa 2 nhà máy ra khỏi quy hoạch để từ đó dừng đầu tư mở rộng 2 nhà máy và tiến tới di dời 2 nhà máy hiện nay ra khỏi khu vực vịnh Cửa Lục trước năm 2030.

Liên quan đến chủ đề này, ông Nguyễn Xuân Ký – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh – cho biết, việc đóng cửa các mỏ than lộ thiên là cần thiết, nhưng cần phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể để các đại biểu, cử tri và nhân dân giám sát.

Về 2 nhà máy xi măng Hạ Long và Thăng Long, theo ông Ký, từ 2014, tỉnh Quảng Ninh đã có nghị quyết dừng xây dựng các dây chuyền 2 của 2 nhà máy này và tiến tới dừng hoạt động của 2 nhà máy hiện tại vào trước 2023. Không chỉ có vậy, Quảng Ninh cũng có kế hoạch đóng cửa các mỏ khai thác đá trong Hoành Bồ để giữ cảnh quan sinh thái, môi trường trong khi các mỏ này gây ô nhiễm nặng, gây tai nạn, hiệu quả kinh tế không cao.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

“Cứu” vịnh Hạ Long: Từ 1.8, thí điểm chấm dứt dùng chai nhựa

Nguyễn Hùng |

Theo thỏa thuận giữa Ban quản lý vịnh Hạ Long và 15 đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách trên vịnh Hạ Long, từ 1.8, các đơn vị này sẽ bắt đầu triển khai việc chấm dứt dùng chai nhựa đựng nước, cốc nhựa, ống hút nhựa, túi nilon đựng sản phẩm và từng bước sẽ tiếp tục thay thế các sản phẩm nhựa khác hiện đang sử dụng trong việc phục vụ khách tham quan du lịch vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long: Mỗi ngày vớt 6-7 tấn rác, vớt xong rác lại đầy

Nguyễn Hùng |

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, lượng rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long có giảm nhưng vẫn ở mức đáng báo động. 2 công ty trúng thầu thu gom rác trên vịnh Hạ Long mỗi ngày đem về đất liền từ 6-7 tấn rác, nhưng vừa vớt xong rác lại đầy vịnh.

Quảng Ninh sắp đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên ở Hạ Long

T.N.D |

Theo xác nhận của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản VN (TKV) ngày 14.7, trong cuộc họp mới đây với Đảng ủy than Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc- Bí thư tỉnh ủy - đã yêu cầu tập đoàn này thực hiện đúng lộ trình khai thác dứt điểm và đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên tại TP. Hạ Long vào năm 2020.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

“Cứu” vịnh Hạ Long: Từ 1.8, thí điểm chấm dứt dùng chai nhựa

Nguyễn Hùng |

Theo thỏa thuận giữa Ban quản lý vịnh Hạ Long và 15 đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách trên vịnh Hạ Long, từ 1.8, các đơn vị này sẽ bắt đầu triển khai việc chấm dứt dùng chai nhựa đựng nước, cốc nhựa, ống hút nhựa, túi nilon đựng sản phẩm và từng bước sẽ tiếp tục thay thế các sản phẩm nhựa khác hiện đang sử dụng trong việc phục vụ khách tham quan du lịch vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long: Mỗi ngày vớt 6-7 tấn rác, vớt xong rác lại đầy

Nguyễn Hùng |

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, lượng rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long có giảm nhưng vẫn ở mức đáng báo động. 2 công ty trúng thầu thu gom rác trên vịnh Hạ Long mỗi ngày đem về đất liền từ 6-7 tấn rác, nhưng vừa vớt xong rác lại đầy vịnh.

Quảng Ninh sắp đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên ở Hạ Long

T.N.D |

Theo xác nhận của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản VN (TKV) ngày 14.7, trong cuộc họp mới đây với Đảng ủy than Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đọc- Bí thư tỉnh ủy - đã yêu cầu tập đoàn này thực hiện đúng lộ trình khai thác dứt điểm và đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên tại TP. Hạ Long vào năm 2020.