Không kiểm tra xe chở hàng thiết yếu, lương thực đã dán mã QR Code

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực phục vụ đời sống người dân đã được dán giấy nhận diện có mã QR Code của ngành Giao thông vận tải trên phạm vi cả nước.

Tối 25.7, Văn phòng Chính phủ đã có thông tin chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch COVID-19.

Theo đó, ngày 25.7, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành văn bản số 1015/TTg-CN, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch COVID-19.

Văn bản số 1015/TTg-CN nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cung ứng, vận chuyển, lưu thông hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm kịp thời phục vụ cho các địa phương, khu dân cư, đáp ứng nhu cầu đời sống người dân trong vùng có dịch COVID-19.

Trên cơ sở thống nhất của các Bộ: Giao thông vận tải; Công Thương, Công an, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân (đã được dán giấy nhận diện có mã QR Code của ngành Giao thông vận tải) trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên phạm vi cả nước.

Việc kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân nêu trên chỉ được thực hiện tại các điểm giao nhận hàng hóa, bảo đảm tuân thủ đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch.

Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định tại điểm 1 và điểm 2 nêu trên; chủ động xử lý những vấn đề phát sinh và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Shipper không chở hàng thiết yếu sẽ bị xử phạt

Huyên Nguyễn |

TPHCM quy định shipper công nghệ chỉ được phép vận chuyển, giao hàng thiết yếu. Shipper tự phát sẽ bị cấm hoạt động.

Thủ tục đăng ký dành cho nhân viên vận chuyển hàng hoá thiết yếu ở Hà Nội

Hà Phương |

Tất cả nhân viên được phép vận chuyển hàng hoá thiết yếu phục vụ siêu thị và các doanh nghiệp bưu chính ở Hà Nội bằng xe mô tô 2 bánh bắt buộc phải đăng ký. Các đơn vị quản lý chịu trách nhiệm quản lý, giám sát công tác phòng dịch của nhóm đối tượng này.

Hà Nội sẵn sàng phương tiện, lái xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu

Minh Hạnh |

Sáng 24.7.2021, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố dự phòng phương tiện, lái xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Shipper không chở hàng thiết yếu sẽ bị xử phạt

Huyên Nguyễn |

TPHCM quy định shipper công nghệ chỉ được phép vận chuyển, giao hàng thiết yếu. Shipper tự phát sẽ bị cấm hoạt động.

Thủ tục đăng ký dành cho nhân viên vận chuyển hàng hoá thiết yếu ở Hà Nội

Hà Phương |

Tất cả nhân viên được phép vận chuyển hàng hoá thiết yếu phục vụ siêu thị và các doanh nghiệp bưu chính ở Hà Nội bằng xe mô tô 2 bánh bắt buộc phải đăng ký. Các đơn vị quản lý chịu trách nhiệm quản lý, giám sát công tác phòng dịch của nhóm đối tượng này.

Hà Nội sẵn sàng phương tiện, lái xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu

Minh Hạnh |

Sáng 24.7.2021, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố dự phòng phương tiện, lái xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh.