Không giám sát, không cải cách hành chính được

Nam Dương |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức sáng 11.1. Tham dự hội nghị còn có ông Võ Văn Phuông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, cần phải tăng cường sự giám sát của người dân, doanh nghiệp với chính quyền để tăng cường khả năng chống tham nhũng, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận để phát triển TP. Ngoài ra, Đảng bộ, chính quyền TP cũng cần thúc đẩy, tạo ra phong trào sáng tạo trong nhân dân, doanh nghiệp để phát huy những sáng tạo đó vào sự phát triển của TP.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu, công tác tuyên giáo phải góp phần tạo sự đột phá về thể chế, với mục tiêu phát triển TPHCM vì cả nước, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết 54 của Quốc hội khóa 14 “Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM”;  tăng cường lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, căn cứ vào sự hài lòng của người dân để đánh giá về sự hoàn thiện của cơ chế quản lý nhà nước; nâng cao vai trò, trách nhiệm của  người đứng đầu, có thể chọn vài nhiệm vụ để giải quyết rốt ráo, dứt điểm…

 
 Bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, phát biểu. Ảnh Nam Dương

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cho biết, công tác tuyên giáo của TPHCM năm 2017 có nhiều tiến bộ tích cực, việc nghiên cứu dư luận xã hội ngày càng nhạy bén, đa dạng về phương thức, tổ chức bài bản, có tính dự báo; chủ động tham mưu cho Thường trực Thành ủy gặp gỡ, tiếp xúc nhiều giới đồng bào TP, đặc biệt lần đầu tiên Thường trực Thành ủy gặp gỡ với bí thư Đảng ủy 322 phường, xã, thị trấn toàn TP…

Bà Thư cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong công tác tuyên giáo như: Công tác tuyên truyền có lúc, có chỗ còn mang tính hình thức, chưa tập trung, chưa quyết liệt, nhận thức của một số cấp ủy về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội có lúc, có nơi còn chưa được xem trọng…

 
 Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Nam Dương

Theo bà Thư, một trong những nhiệm vụ chủ yếu của công tác Tuyên giáo TPHCM năm 2018 là tiếp tục tham mưu cho Thường trực Thành ủy hoàn thiện phương án sắp xếp các cơ quan báo chí TP theo hướng vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí TP, vừa phù hơp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và TP theo nội dung Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; nghiên cứu đề xuất thành lập Trung tâm báo chí TPHCM.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Văn bản của cán bộ tuyên giáo phải có sức sống mãnh liệt của thực tiễn

Theo Infonet |

Sáng 5.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Công tác Tuyên giáo góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Theo Dangcongsan.vn |

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được khai mạc tại TP.HCM sáng 25.12.2017.

Tuyên giáo góp phần quan trọng bảo vệ môi trường ổn định, hòa bình cho đất nước

Nam Dương |

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được khai mạc tại TPHCM sáng 25.12. 

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Văn bản của cán bộ tuyên giáo phải có sức sống mãnh liệt của thực tiễn

Theo Infonet |

Sáng 5.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Công tác Tuyên giáo góp phần quan trọng vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Theo Dangcongsan.vn |

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được khai mạc tại TP.HCM sáng 25.12.2017.

Tuyên giáo góp phần quan trọng bảo vệ môi trường ổn định, hòa bình cho đất nước

Nam Dương |

Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được khai mạc tại TPHCM sáng 25.12.