Không được né tránh đối thoại với dân, kể cả vấn đề Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

TPHCM - Tiếp xúc cử tri Thành phố Thủ Đức, Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương không được né tránh đối thoại với dân, kể cả ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao.

Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với người dân Thủ Thiêm

Chiều 11.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 1 tiếp xúc cử tri Thành phố Thủ Đức trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri quan tâm đến ranh 5 khu phố thuộc 3 phường nằm trong hay ngoài Khu đô thị mới Thủ Thiêm; việc tái định cư cho người dân ở Khu Công nghệ cao.

Cử tri cũng kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đề nghị Trung ương có cơ chế đặc thù để Thành phố Thủ Đức phát triển.

Ngoài ra, cử tri cũng mong mỏi được tạo điều kiện mua nhà ở xã hội với diện tích 20-30m2, đề nghị đẩy nhanh các dự án đã quy hoạch nhưng chậm triển khai.

xxx
Toàn cảnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Anh Tú

Trả lời cử tri, liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức ông Hoàng Tùng cho biết, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thành phố Thủ Đức đang xây dựng khu tái định cư để hoán đổi đất cho các hộ dân thuộc khu 4,3ha ngoài ranh quy hoạch.

"Địa phương cũng đang tập trung xác định tỉ lệ hoán đổi phù hợp, hỗ trợ người dân cấp giấy phép xây dựng, dự kiến 1-2 tháng nữa sẽ hoàn tất cơ bản công tác này” - ông Hoàng Tùng nói.

Về những kiến nghị liên quan đến ranh 5 khu phố 3 phường ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Hoàng Tùng cho biết, tới đây sẽ có buổi đối thoại tiếp xúc của Thanh tra Chính phủ với người dân.

“Đây là vấn đề khó khăn, còn nhiều khác biệt giữa ý kiến cơ quan chức năng và người dân. Thành phố Thủ Đức quyết tâm tháo gỡ, tìm những điểm chung” - ông Hoàng Tùng khẳng định.

Về kiến nghị cử tri liên quan dự án Khu Công nghệ cao, Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức cho hay, đang tập trung triển khai các chính sách đặc thù, tập trung rà soát các trường hợp chưa giải quyết xong, hoàn tất việc đầu tư hạ tầng các khu tái định cư bàn giao nền cho người dân, hoàn tất bàn giao trong năm 2022.

Lắng nghe tiếng nói trái tai để tháo gỡ cho người dân

Phát biểu kết luận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền Thành phố Thủ Đức không được né tránh đối thoại với dân, kể cả ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao.

“Các phường, Thành phố Thủ Đức có đối thoại với dân theo quy định hay không? Đề nghị rà lại, bởi vì đối thoại là rất quan trọng để giải quyết các vấn đề người dân đưa ra” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Từ đó, Chủ tịch nước mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp tục phát huy, góp tiếng nói mạnh mẽ với các cấp chính quyền, địa phương, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, lắng nghe tiếng nói trái tai, tiếng nói còn uẩn khúc để tháo gỡ cho người dân.

"Với tư cách Chủ tịch nước và đại biểu Quốc hội TPHCM, tôi yêu cầu UBND, HĐND, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, đặc biệt là Chủ tịch, Bí thư các quận huyện, Thành phố Thủ Đức thường xuyên lắng nghe đối thoại, giải quyết hợp tình, hợp lý đúng pháp luật những ý kiến nguyện vọng của người dân” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

sssss
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi xúc cử tri Thành phố Thủ Đức.  Ảnh: Vũ Dũng

Đối với ý kiến của cử tri về việc cần có cơ chế đặc thù cho Thành phố Thủ Đức, Chủ tịch nước đồng tình và cho rằng, thành phố này khó đột phá nếu không có những cơ chế mới.

"Nếu Thành phố Thủ Đức như một huyện, quận thì làm sao có thể giải quyết được, trong khi dân số đến 1,2 triệu người, đông hơn cả Củ Chi, Hóc Môn cộng lại, tương đương với dân số Thành phố Đà Nẵng" - Chủ tịch nước nói.

Ngoài ra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền TPHCM cần quan tâm hơn đến nhu cầu chính đáng của người dân, đặc biệt những mong muốn thiết thực như nhà ở giá rẻ.

"Người dân không thể ở trong căn nhà mười mấy m2 mà có đến 4-5 người. Nhà ở xã hội rất quan trọng đối với giai cấp công nhân" - Chủ tịch nước nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TP Hồ Chí Minh cần phát triển thành phố sinh thái phía tây

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 11.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu Quốc hội tham dự buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn, Củ Chi (TPHCM) trước thềm kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Cầu Thủ Thiêm 2 - biểu tượng kiến trúc của TPHCM từ trí tuệ Việt

Lê Thanh Phong |

Sáng ngày 28.4, UBND TPHCM tổ chức lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm - Thành phố Thủ Đức.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TP Hồ Chí Minh cần phát triển thành phố sinh thái phía tây

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 11.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu Quốc hội tham dự buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn, Củ Chi (TPHCM) trước thềm kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Cầu Thủ Thiêm 2 - biểu tượng kiến trúc của TPHCM từ trí tuệ Việt

Lê Thanh Phong |

Sáng ngày 28.4, UBND TPHCM tổ chức lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với Khu đô thị mới Thủ Thiêm - Thành phố Thủ Đức.