Không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn, tài sản của Nhà nước

Phương Hà |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh: “Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình; không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn, tài sản của Nhà nước”.

Phát biểu khi dự và chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty diễn ra chiều 11.1, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nhận định:

“Nhìn lại năm 2020, chúng ta thấy đây là năm đầy khó khăn, thử thách đối với nhân loại nói chung và nước ta nói riêng, như đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ...diễn biến khó lường đã tác động tiêu cực đến thế giới, tăng trưởng kinh tế toàn cầu âm gần 4%.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam chúng ta thực sự nổi lên là điểm sáng, là một trong số ít những nền kinh tế thế giới đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch COVID-19 đồng thời kinh tế vẫn tăng trưởng và đạt mức 2,91%, thuộc nhóm nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, lạm phát giữ vững dưới 4% và các chỉ tiêu tài chính về bội chi, nợ công giai đoạn 2016-2020 đều nằm trong phạm vi Quốc hội giao.

Nói về thành tích này, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với các địa phương vào ngày 28.12.2020:

“Mặc dù không hoàn thành được một số chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, chủ yếu do nguyên nhân khách quan, nhưng năm 2020 vẫn được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm vừa qua...”.

Trong những kết quả chung đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh năng lượng và một số cân đối lớn của nền kinh tế”.

Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh HP
Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh HP

Về những định hướng năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu: “Uỷ ban cần thực hiện tốt chức năng đại diện chủ sở hữu tại 19 tập đoàn, tổng công ty; mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Uỷ ban thực hiện đúng vai trò đại diện chủ sở hữu, không can thiệp vào các việc thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp; doanh nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

Song song đó, Ủy ban cần chú trọng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp; nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình; không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn, tài sản của Nhà nước.

Các doanh nghiệp về viễn thông cần chú trọng triển khai xây dựng, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông, hạ tầng số làm nền tảng cho chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của đất nước.

Uỷ ban cũng cần thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả ngành công thương. Đồng thời, tập trung rà soát, phát hiện các dự án, doanh nghiệp đang thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả khác của các doanh nghiệp, không để tổn thất lớn và kéo dài như 12 dự án của ngành Công thương thời gian qua.

Theo báo cáo của Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2020 của các doanh nghiệp, tổng công ty do Uỷ ban quản lý đã có nhiều kết quả tốt. Về kim ngạch xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu một số sản phẩm chủ yếu năm 2020 của các doanh nghiệp đạt 1.339.401.000 USD. Trong đó, sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống về điện ước đạt 245,1 tỉ kWh, sản xuất than nguyên khai ước đạt 38,5 triệu tấn, về dầu thô, sản lượng khai thác dự kiến đạt 11,29 triệu tấn…

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao Động hạng 3 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh HP
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao Động hạng 3 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh HP

Năm 2020, Hàng không ước vận chuyển 14,2 triệu lượt hành khách, bằng 98,3% kế hoạch năm và bằng 62,2% so với năm 2019; 189,6 nghìn tấn hàng hóa, bằng 92,6% kế hoạch năm và bằng 54,6% so với cùng kỳ.

Vận tải đường sắt đạt 3,7 triệu lượt hành khách, bằng 46,1% so với cùng kỳ, 4,9 triệu tấn hàng hóa, bằng 97,1% so với cùng kỳ. Vận tải biển: 5.860 nghìn tấn, bằng 113,6% so với kế hoạch và bằng 100,7% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp có tỉ lệ tăng trưởng về lợi nhuận so với năm 2019 cao như: TCty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (tăng 41,73% so với năm 2019); Tập đoàn Bưu chính viễn thông (tăng 5,3% so với năm 2019); Tập đoàn Công nghiệp cao su (tăng 5,1% so với năm 2019).

Phương Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

Vương Trần |

Thủ tướng vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng được bầu là Bí thư Đảng uỷ Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước

Phương Hà |

Ngày 18.8.2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 250 đại biểu, đại diện cho hơn 3.900 đảng viên toàn Đảng bộ Ủy ban.

Uỷ ban Quản lý vốn lên tiếng về những dự án nghìn tỉ của VEC bị đình trệ

Phạm Dung |

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp khẳng định, việc dừng giao vốn ngân sách nhà nước cho các dự án của VEC từ kế hoạch năm 2019 đến nay đều thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Ý nghĩa tục xin chữ ngày đầu năm mới

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tập tục xin chữ vào ngày đầu năm Tết cổ truyền của dân tộc.

Những cầu thủ tuổi Mão tài năng của bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ tuổi Mão xuất sắc làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Bản tin công đoàn: Công nhân mong có thu nhập tốt trong năm mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Tặng quà Tết tới người lao động ở nhiều địa phương; Cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương; Mong ước của công nhân trong năm mới...

Tự hào với những chuyến bay hạnh phúc đêm giao thừa

Minh Hạnh |

Reng reng... tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi báo hiệu đã điểm 12h. Và đó chính là cách tiếp viên Trần Thị Thanh Huyền nhận ra năm mới đã đến. Với chị, đón giao thừa ngay tại "phòng làm việc" trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

Vương Trần |

Thủ tướng vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng được bầu là Bí thư Đảng uỷ Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước

Phương Hà |

Ngày 18.8.2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 250 đại biểu, đại diện cho hơn 3.900 đảng viên toàn Đảng bộ Ủy ban.

Uỷ ban Quản lý vốn lên tiếng về những dự án nghìn tỉ của VEC bị đình trệ

Phạm Dung |

Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp khẳng định, việc dừng giao vốn ngân sách nhà nước cho các dự án của VEC từ kế hoạch năm 2019 đến nay đều thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.