Không dễ "vận động hành lang" khi xây dựng chính sách

Đặng Chung |

Trong quá trình làm việc, tiếp xúc với bộ ngành, các đại biểu có trao đổi, khó tránh chuyện tác động, nhưng quyết định là của Quốc hội. Đây là thông tin được Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định tại buổi họp báo sau khi bế mạc kỳ họp thứ 8 của Quốc hội vào chiều 27.11.

Tại buổi họp báo, phóng viên đã đề cập đến việc có hay không việc vận động hành lang khi xây dựng luật? Hoạt động vận động hành lang theo "đặt hàng" có thể ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của Quốc hội và nhiệm kỳ trước cũng có đại biểu đã dẫn chứng là có chuyện bốn đại biểu cùng đọc một bài, có chi tiết không chính xác cũng đọc giống y nhau.

Trả lời câu hỏi này, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc không khẳng định có việc "đặt hàng" hay không. Ông cho rằng phát biểu là quyền của đại biểu, cùng vấn đề đại biểu có thể phát biểu góc này, góc khác thì sẽ trùng. “Quốc hội khuyến khích đại biểu phát biểu càng nhiều càng tốt, trùng cũng không sao cả” - ông Phúc nói.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng nhấn mạnh, có thể có việc nhiều đại biểu cùng đề cập một vấn đề nhưng không vì như thế mà thay đổi tình thế, làm lệch lạc chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

"Tôi nghĩ rằng trong quá trình làm việc, tiếp xúc với bộ ngành, các đại biểu có trao đổi, khó tránh chuyện tác động. Nhưng tôi cho rằng không vì thế mà có thể làm lệch lạc các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước.

Khi xây dựng một dự án luật, Quốc hội thảo luận qua 2 kỳ họp, có cơ quan thẩm tra, với những vấn đề có quan điểm khác nhau còn lấy ý kiến các đại biểu trước khi thông qua. Cuối cùng, Quốc hội mới quyết định tập thể" - Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Ông lấy ví dụ quá trình sửa Bộ luật Lao động, đầu tiên nhiều đại biểu đề nghị thêm một ngày nghỉ lễ trong năm và chọn Ngày Gia đình Việt Nam - 28.6. Chỉ số ít đại biểu đề nghị nghỉ thêm một ngày dịp Quốc khánh 2.9. Đó là ý kiến rất cá biệt nhưng tập thể phân tích thấy rất đúng, rất trúng, nên khi lấy phiếu xin ý kiến thì tỉ lệ tán thành nội dung này rất cao. 

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

"Kết quả kỳ họp Quốc hội tạo niềm tin, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề"

Đặng Chung |

Chiều 27.11, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV,  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá kết quả kỳ họp tạo niềm tin, sự phấn khởi, đoàn kết, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ đã được Quốc hội giao.

Quốc hội thông qua việc không còn Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội

Đặng Chung |

Chiều 27.11, với 392/447 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 81,16% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

"Đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước là "anh em" với tham nhũng đất đai"

Đặng Chung |

Chỉ ra thực trạng của việc vi phạm trật tự xây dựng diễn ra tràn lan, không có ai chịu trách nhiệm, đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt (Đoàn Gia Lai) cho rằng điều này dẫn đến hệ lụy là nhiều cử tri cho rằng “lĩnh vực đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước là anh em song sinh với tham nhũng trên lĩnh vực đất đai”.

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.

Lạc trôi giữa mùa hoa phượng vàng tại tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng

Chí Long |

Tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồngnằm cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 17km về hướng thác Đambri. Đây là chốn cửa Phật bình yên, được đông đảo người dân, du khách đến đây tham quan, bái lễ, đặc biệt vào dịp đầu năm.

"Kết quả kỳ họp Quốc hội tạo niềm tin, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề"

Đặng Chung |

Chiều 27.11, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV,  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá kết quả kỳ họp tạo niềm tin, sự phấn khởi, đoàn kết, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ đã được Quốc hội giao.

Quốc hội thông qua việc không còn Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội

Đặng Chung |

Chiều 27.11, với 392/447 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 81,16% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

"Đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước là "anh em" với tham nhũng đất đai"

Đặng Chung |

Chỉ ra thực trạng của việc vi phạm trật tự xây dựng diễn ra tràn lan, không có ai chịu trách nhiệm, đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt (Đoàn Gia Lai) cho rằng điều này dẫn đến hệ lụy là nhiều cử tri cho rằng “lĩnh vực đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước là anh em song sinh với tham nhũng trên lĩnh vực đất đai”.