Không để thiếu điện cho phát triển là một mệnh lệnh

Cường Ngô |

Không có điện thì không thể làm được gì hết, kể cả việc áp dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào cuộc sống. Không để thiếu điện cho phát triển là một mệnh lệnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam mới đây.

Không có điện, cách mạng công nghiệp 4.0 khó vào cuộc sống

Sáng 25.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra một số định hướng phát triển ngành điện trong thời gian tới, nhất là khi nguy cơ thiếu điện đang hiện hữu, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.

“Không có điện thì không thể làm được gì hết, kể cả việc áp dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào cuộc sống”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Sau khi trình bày hàng loạt khó khăn đang gặp phải, lãnh đạo EVN đã kiến nghị Thủ tướng sớm ban hành Chỉ thị tăng cường áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2025 với chỉ tiêu tiết kiệm điện năm 2020 bằng 2% điện thương phẩm, đến năm 2025 bằng 5%; đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan đến công tác thực hiện dự án điện cấp bách mau chóng giải quyết các vấn đề tồn đọng. Kịp thời xây dựng cơ chế giá điện mặt trời và cơ chế đấu thầu cạnh tranh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Quang Hiếu/VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Quang Hiếu/VGP.

Không để thiếu điện

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điện phải đi trước một bước. Trước hết, ngành điện cần phát triển đúng theo sơ đồ điện VII đã được phê duyệt. Đồng thời, cần đảm bảo cung ứng đủ điện cho nền kinh tế quốc dân.

“Không để thiếu điện cho phát triển là một mệnh lệnh. Điện là vấn đề an ninh, an toàn xã hội. Dân trí càng cao thì nhu cầu càng lớn. Yêu cầu đó phải được đáp ứng”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu EVN điều phối tốt hệ thống, tính toán nắng nóng, khô hạn để có sự bù đắp kịp thời. Theo tính toán, năm 2020 cả nước sẽ thiếu 20 tỉ kWh điện. Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo tốt nguồn cung cấp than, khí cho nhiệt điện. Nếu thiếu khí thì phải ưu tiên cho sản xuất điện trước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phải giải quyết nhanh các kiến nghị của EVN và PVN.

Các cơ quan này cần đề xuất cơ chế phát triển các dự án điện tới Chính phủ, theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu xã hội hóa mạnh mẽ các dự án, kể cả xây dựng đường dây truyền tải.

EVN kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần nhanh chóng giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến công tác đầu tư, xây dựng, sản xuất điện.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

60 nhà đầu tư dự án điện mặt trời lo lắng "phá sản trong tương lai gần"

Thuỳ Dung |

Lo lắng phá sản trong tương lai gần do chi phí và thủ tục, 60 nhà đầu tư dự án điện mặt trời kiến nghị Chính phủ về giải quyết những vướng mắc của các dự án điện mặt trời.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam lãi 950 tỉ đồng

Cường Ngô |

Theo báo cáo của EVN, lợi nhuận năm 2019 của công ty mẹ ước đạt 950 tỉ đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao; các Tổng công ty trực thuộc đều có lợi nhuận đạt kế hoạch.

Giá điện mới có thể phải "cõng" 3.000 tỉ đồng khoản chênh tỉ giá

Cường Ngô - Phạm Dung |

Do năm 2018 không điều chỉnh giá điện, nên hai khoản chênh lệch tỉ giá với tổng giá trị 3.090,9 tỉ đồng sẽ được treo lại và chưa tính vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2018.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

Vân Trang |

Cả 8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất đều giành huy chương.

Gửi cháu cho người thân, tối không dám ngủ ở nhà vì lo sạt lở

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên) đã phải dựng lán, thức trắng đêm để canh cho khu đất đồi bị doanh nghiệp xâm phạm, tự ý san gạt trái phép.

Mặt đường Âu Cơ ở Hà Nội nứt toác

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Mặt đường Âu Cơ đang trong tình trạng nứt toác, xuất hiện nhiều vết nứt sâu khiến người dân lo lắng sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Huấn luyện viên Troussier đặt ra thử thách cho U23 Việt Nam

MINH PHONG |

Trận đấu tập với câu lạc bộ Hải Phòng là thử thách mà ông Troussier dành cho các học trò U23 Việt Nam nếu họ muốn vượt ngưỡng bản thân.

60 nhà đầu tư dự án điện mặt trời lo lắng "phá sản trong tương lai gần"

Thuỳ Dung |

Lo lắng phá sản trong tương lai gần do chi phí và thủ tục, 60 nhà đầu tư dự án điện mặt trời kiến nghị Chính phủ về giải quyết những vướng mắc của các dự án điện mặt trời.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam lãi 950 tỉ đồng

Cường Ngô |

Theo báo cáo của EVN, lợi nhuận năm 2019 của công ty mẹ ước đạt 950 tỉ đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao; các Tổng công ty trực thuộc đều có lợi nhuận đạt kế hoạch.

Giá điện mới có thể phải "cõng" 3.000 tỉ đồng khoản chênh tỉ giá

Cường Ngô - Phạm Dung |

Do năm 2018 không điều chỉnh giá điện, nên hai khoản chênh lệch tỉ giá với tổng giá trị 3.090,9 tỉ đồng sẽ được treo lại và chưa tính vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2018.