"Không để nước đến chân mới nhảy, việc nay chớ để ngày mai"

VƯƠNG TRẦN |

"Không để nước đến chân mới nhảy, việc nay chớ để ngày mai", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 31.12.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc đã kết luận chỉ đạo hội nghị.

Theo Thủ tướng, tại hội nghị này, có nhiều mô hình tốt, cách làm tốt, kỷ luật tốt được thiết lập ở cấp địa phương và cơ sở. Nếu địa phương, cơ sở nào chưa làm tốt được thì phải làm tốt hơn.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, kể cả doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, hợp tác xã, người dân đều đều rất năng động và quyết tâm. Theo đó, những mô hình tốt phải nhân rộng, thành sự khát vọng phát triển ở bộ ngành, địa phương.

Thủ tướng cũng lưu ý những địa phương, bộ, ngành nào, doanh nghiệp nào chưa làm tốt thì phải thấy được mình đang ở đâu để khắc phục tồn tại, yếu kém để vươn lên.

“Chúng ta nói khát vọng đổi mới, sáng tạo nhưng phải khắc phục tồn tại, yếu kém, chứ không phải cứ nói chung chung, lý thuyết mãi mà hành động còn nhiều vấn đề” – người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh và đề nghị phải làm sao để khơi dậy được khát vọng Việt Nam độc lập, tự cường.

Liên quan tới vấn đề chuẩn bị Tết Canh Tý 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Tết đã đến, gần 1 tháng nữa, các cấp, các ngành, cơ quan chức năng, các địa phương không để thiếu hàng, kể cả thịt lợn, không được đẩy giá lên. Đảm bảo cho mọi nhà, mọi người đều có Tết, có chính sách cho người nghèo, đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đặc biệt lưu ý đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người dân trong dịp Tết. Những băng cướp, ổ nhóm ảnh hưởng thì cương quyết dẹp bỏ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ trưởng Công an có chỉ đạo quyết liệt để người dân an toàn hơn trong dịp Tết này.

Ngoài ra, Thủ tướng lưu ý: "Tôi cũng lưu ý các đồng chí, theo chủ trương của Ban Bí thư và Thủ tướng, không tranh thủ dịp Tết này để cấp dưới biếu quà cấp trên. Tất cả các đồng chí đều phải nêu gương, tất cả các cấp không phải chạy ra Hà Nội để mang quà biếu, để xe ùn ùn tới các nhà lãnh đạo không phải là cái tốt mà ngược lại".

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan sẽ hoàn thiện các dự thảo nghị quyết ngay trong ngày mai.

Kết thúc hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh: “Các địa phương và bộ ngành có chương trình hành động để triển khai nghị quyết ngay đầu năm, ngay quý 1, không để "nước đến chân mới nhảy, việc nay chớ để ngày mai".

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng biểu dương thành tích xuất nhập khẩu hàng hóa đạt mốc 500 tỉ USD

Đặng Chung |

Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD - là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu. Trước thành tích ấn tượng này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các doanh nghiệp... đã có nhiều đóng góp vào thành tựu chung của nền kinh tế Việt Nam năm 2019.

Thủ tướng: Không đánh đổi chất lượng để lấy tốc độ tăng trưởng

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước “Không ngủ quên trên vòng nguyệt quế” tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 30.12.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ: Bứt phá để về đích

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 30.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương khai mạc.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thủ tướng biểu dương thành tích xuất nhập khẩu hàng hóa đạt mốc 500 tỉ USD

Đặng Chung |

Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD - là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu. Trước thành tích ấn tượng này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các doanh nghiệp... đã có nhiều đóng góp vào thành tựu chung của nền kinh tế Việt Nam năm 2019.

Thủ tướng: Không đánh đổi chất lượng để lấy tốc độ tăng trưởng

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước “Không ngủ quên trên vòng nguyệt quế” tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 30.12.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ: Bứt phá để về đích

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 30.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương khai mạc.