CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG:

Không để lọt vào cấp uỷ những người có bản lĩnh chính trị không vững vàng

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

Để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW nêu rõ về tiêu chuẩn cấp ủy viên. Cụ thể: “Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng”. Trao đổi với PV Lao Động, GS.TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, cần phải nhận diện được những biểu hiện trên cùng với quá trình kiểm tra thực tiễn một cách chặt chẽ để không mắc sai lầm trong lựa chọn cán bộ.

Thưa GS Hoàng Chí Bảo, Chỉ thị 35 nêu rõ “Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng”, theo giáo sư làm sao để nhận diện những biểu hiện “không vững vàng về bản lĩnh chính trị” trong công tác lựa chọn cán bộ vào cấp ủy?

- GS Hoàng Chí Bảo: Biểu hiện của bản lĩnh chính trị không vững vàng đó chính là sự dao động về niềm tin. Không tin vào lý tưởng. Thậm chí có những người khi nói, khi phát biểu là tin nhưng hành động không theo lời nói. Điều này chúng ta đang hay gọi là “đạo đức giả” hay là thiếu nhất quán.

Thứ hai, biểu hiện của bản lĩnh chính trị không vững vàng như đứng trước khó khăn, trước những thử thách thì dao động. Trước những tấn công của kẻ thù về ý thức hệ, về niềm tin lý tưởng, về đường lối chính trị thì họ không đủ sức để bảo vệ, thậm chí chao đảo. Đó là những biểu hiện của việc không vững vàng về bản lĩnh chính trị.

Như ông vừa nói, việc nhận diện những biểu hiện không vững vàng về bản lĩnh chính trị phải căn cứ vào thực tế. Vậy, trong công tác tuyển chọn, đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ cần có sự sàng lọc như thế nào?

- Đúng vậy! Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ là việc làm thường xuyên, tất yếu bởi đó là các thế hệ cách mạng sẽ tiếp nối nhau mà tạo điều kiện để lựa chọn cán bộ trẻ cũng là cách để tăng cường sinh lực cho Đảng. Vấn đề phải chọn cho đúng.

Tôi cho rằng, phải căn cứ vào hiệu quả công việc, căn cứ vào lối sống thái độ của họ chứ không chỉ căn cứ thuần túy vào trình độ chuyên môn, bằng cấp. Muốn thế phải lựa chọn cán bộ từ chính trong phong trào thực tiễn và để chính các tổ chức đoàn thể, thế hệ trẻ, dư luận xã hội họ giới thiệu, tôn vinh thì Đảng sẽ có nguồn nhân lực để lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo.

Cùng với đó phải kết hợp đào tạo, rèn luyện với thử thách. Thử thách mới thấy được đâu là những cán bộ đích thực chân chính, đâu là tiêu cực. Từ quá trình thực tế sẽ sàng lọc được cán bộ, sẽ phát hiện được đâu là những trường hợp giả danh, đâu là trường hợp mạo nhận, thậm chí có những người chỉ nói tốt về mặt lời nói nhưng việc làm không phù hợp dẫn tới những sự lựa chọn sai lầm.

Thưa ông, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Có tài mà không có đức thì vô dụng”. Câu nói này có ý nghĩa như thế nào trong tình hình hiện nay đối với thế hệ trẻ Việt Nam?

- Khi Bác Hồ nói về đạo đức thì Bác thường nhấn mạnh về nhân cách của con người. Bác nhấn mạnh cả hai yếu tố là đức và tài mà đức là gốc. Tài là quan trọng, đức và tài gắn liền với nhau, không tách rời. Có đức phải có tài, mà có tài phải có đức, Bác đã nói như vậy.

Đức là gốc, là nền tảng hàng đầu, là quan trọng. Nếu có tài mà không có đức thì rất nguy hiểm, bởi có thể làm điều xấu, điều ác một cách có tính toán chứ không phải là cái tự phát do thiếu hiểu biết. Đây là lời dạy rất là thấm thía và sâu sắc của Bác từ tổng kết thực tiễn mà ra.

Trong thực tiễn vừa qua, khi chúng ta đi vào kinh tế thị trường, bên cạnh những nhân tố tích cực để phát triển đất nước năng động về kinh tế, đưa tăng trưởng kinh tế lên cao có điều kiện để cải thiện đời sống nhân dân tốt hơn thì mặt trái của kinh tế thị trường, kể cả mặt trái của hội nhập cũng dẫn chúng ta đến rất nhiều những thách thức, những cạm bẫy, rõ nhất là đẩy chủ nghĩa cá nhân lên mức độ cực đại một cách thái quá, làm cho con người dễ bị cám dỗ bởi đồng tiền, lợi ích vật chất, những hấp dẫn của đời sống thực dụng, tiêu dùng.

Ở đây, vấn đề đặt ra là thường xuyên giáo dục đạo đức, tài năng. Đức và tài luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Theo quan điểm của Bác Hồ, đạo đức ở đây là đạo đức hành động và hành động vì lợi ích chung của xã hội của nhân dân chứ không chỉ dừng ở phạm vi chật hẹp là tu dưỡng tâm tính cho cá nhân mình. Và là đạo đức hành động cho nên đạo đức ấy tất yếu phải có tài năng, phải có năng lực cũng như tài năng chỉ có thể được phát huy một cách chính đáng nhất nếu như có được định hướng đúng đắn về đạo đức trong sáng, công tâm, vô tư, đặt việc dân, việc nước lên trên hết, biết hy sinh lợi ích của chính mình vì lợi ích của cộng đồng.

Tôi cho rằng, việc giáo dục đúng nhận thức như thế và thực hành trong thực tiễn như thế qua các công việc cụ thể sẽ giúp cho tuổi trẻ vừa có đức, vừa có tài, thực hiện cho được lý tưởng cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chỉ ra.

- Xin cảm ơn ông!

VƯƠNG TRẦN (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đoàn viên công đoàn ưu tú

THU LỆ |

Sáng ngày 28.9, tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao Khu công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Hà Nam), Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đoàn viên công đoàn ưu tú tại các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII

P.V |

Ngày 27.9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các cán bộ nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Văn kiện và đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban Văn kiện chủ trì Hội nghị.

Hội nghị lấy ý kiến về các dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng

Theo TTXVN |

Hội nghị lấy ý kiến nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đoàn viên công đoàn ưu tú

THU LỆ |

Sáng ngày 28.9, tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao Khu công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Hà Nam), Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đoàn viên công đoàn ưu tú tại các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII

P.V |

Ngày 27.9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các cán bộ nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Văn kiện và đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban Văn kiện chủ trì Hội nghị.

Hội nghị lấy ý kiến về các dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng

Theo TTXVN |

Hội nghị lấy ý kiến nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng.