Không để hàng chục triệu người cao tuổi không có một đồng thu nhập

PHẠM ĐÔNG |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh các chính sách bảo hiểm, chính sách an sinh phải trở thành trụ cột và phải được quan tâm để hàng chục triệu người của nước ta khi cao tuổi không rơi vào tình trạng không có một đồng thu nhập.

Sáng 24.1, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) lần thứ 9, khóa IX.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, thời gian qua, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nước ta đã vượt qua khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Theo bà Trương Thị Mai, kết quả này có sự đóng góp to lớn, quan trọng của MTTQ các cấp. MTTQ đã ngày càng chú trọng làm tốt vai trò là liên minh chính trị, hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động trong các tổ chức thành viên, trong thành viên cá nhân, tạo được sức ảnh hưởng, lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời phát huy vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, quyền làm chủ của nhân dân. Chất lượng giám sát, phản biện xã hội đã được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Đông
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Đông

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, hoạt động năm 2023 của MTTQ đã để lại những tình cảm, những ấn tượng tốt đẹp, đó là sự quyết tâm, cộng đồng trách nhiệm, đó là sự lắng nghe, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, động viên giúp đỡ người khó khăn trong cuộc sống...

Dưới sự phát động của MTTQ Việt Nam, các hoạt động an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, hoạt động giám sát, phản biện ngày càng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm hơn.

Trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ từ 1.7 sẽ sắp xếp để bắt đầu triển khai cải cách tiền lương, đồng thời trợ cấp bảo hiểm xã hội, chính sách người có công, gắn liền với lương cơ sở.

"Như vậy không chỉ lo cho bộ máy của hệ thống chính trị mà còn là người hưởng lương hưu, người có công và những việc an sinh xã hội khác để tiếp tục cải thiện, nâng cao cuộc sống", bà Trương Thị Mai nói.

Thường trực Ban Bí thư dẫn chứng nếu không có chính sách này thì một người đã khó khăn rồi nhưng gặp bệnh mãn tính hoặc một bệnh nguy hiểm khác có thể rơi vào cảnh đói nghèo. Do vậy, những chính sách này sẽ tạo ra mạng lưới an sinh để người dân không bị đói nghèo.

Hiện tại đang có trợ cấp xã hội, lương hưu nhưng mức tăng rất thấp. Vì vậy, chính sách bảo hiểm, chính sách an sinh phải trở thành trụ cột và phải được quan tâm để hàng chục triệu người của nước ta khi cao tuổi không rơi vào tình trạng không có một đồng thu nhập.

Bởi kể cả một người đang sống ở TPHCM, những đô thị đang phát triển nhưng chỉ cần gặp một cú sốc kinh tế có thể thành người nghèo, người thất nghiệp. Ở miền núi, nếu người dân phải bỏ tiền túi ra đi chữa bệnh thì cũng có thể trở thành người nghèo.

Từ đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia hỗ trợ để giải quyết vấn đề này. Nếu MTTQ càng ngày càng thiết thực, gắn sát với thực tế, với cuộc sống người dân từ sức khỏe đến giáo dục, đến làm ăn, đến sinh kế thì sẽ có được niềm tin, có sự đồng thuận và làm tốt cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được Đảng, Chính phủ, Quốc hội thông qua. Đề nghị MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp để góp phần quan trọng trong triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 của Đảng, Nhà nước.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Quận 1 TPHCM giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Bà Tô Thị Bích Châu vừa được hiệp thương tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Những kết quả mang tính lịch sử của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phạm Đông |

Sáng 24.1, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) lần thứ 9, khóa IX để thảo luận cho ý kiến một số nội dung công tác.

Nếu không tăng thu nhập, cán bộ lại trăn trở chuyện đi hay ở

Vương Trần |

Trăn trở trước những khó khăn của ngành Tư pháp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, nếu không nghĩ tới việc tăng thu nhập cho cán bộ thì mọi người đang phải nghĩ tới câu chuyện đi hay ở, phải suy nghĩ trước áp lực của gia đình, sự mời gọi của thu nhập cao hơn rất nhiều ở bên ngoài để từ bỏ hết những hình ảnh, những niềm tin, sự vẻ vang, thậm chí là sự cống hiến với ngành.

Bất thường trong việc xuất phiếu cân tại mỏ đá Núi Nứa ở Đồng Nai

Nhóm PV |

Đồng Nai - Qua nhiều ngày thâm nhập điều tra, nhóm phóng viên Báo Lao Động phát hiện dấu hiệu bất thường tại mỏ đá Núi Nứa (Đồng Nai), khi trong một lần mua hàng nhưng xuất 2 phiếu cân có sự chênh lệch về khối lượng hàng bán ra và số tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) thực đóng.

Thái Nguyên: Lợn giống trong dự án giảm nghèo vừa cấp đã ốm, chết hàng loạt

Lam Thanh |

Sau vài ngày đưa về chuồng, hàng loạt lợn giống hỗ trợ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc tại xã Cây Thị (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) có biểu hiện ho, ốm. Nhiều con chết bất thường khiến người dân đứng ngồi không yên.

Điện Biên tạm dừng cấp bò giống, doanh nghiệp cam kết hoàn lại tiền sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến dự án cấp bò giống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia tại Điện Biên, sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về những bất cập, chính quyền đã yêu cầu tạm dừng dự án và thu hồi toàn bộ nguồn vốn.

Casino lớn nhất Quảng Ninh lỗ 17 quý liên tiếp, cắt giảm gần 100 nhân sự

Đức Mạnh |

Casino lớn nhất tại Quảng Ninh báo lỗ sau thuế hơn 18 tỉ đồng trong quý IV/2023, đánh dấu quý thua lỗ thứ 17 liên tiếp. Tính chung cả năm qua, doanh nghiệp này chỉ hoàn thành 45% doanh thu và lỗ đậm so với mục tiêu đã đề ra.

Không khí lạnh tăng cường tác động mạnh, miền Bắc sắp mưa kèm rét cắt da

AN AN |

Theo biểu đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngoài việc nhiệt độ giảm thấp do không khí lạnh mạnh tác động, miền Bắc sắp có mưa nhỏ nhiều nơi.

Bí thư Quận 1 TPHCM giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Bà Tô Thị Bích Châu vừa được hiệp thương tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Những kết quả mang tính lịch sử của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phạm Đông |

Sáng 24.1, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) lần thứ 9, khóa IX để thảo luận cho ý kiến một số nội dung công tác.

Nếu không tăng thu nhập, cán bộ lại trăn trở chuyện đi hay ở

Vương Trần |

Trăn trở trước những khó khăn của ngành Tư pháp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, nếu không nghĩ tới việc tăng thu nhập cho cán bộ thì mọi người đang phải nghĩ tới câu chuyện đi hay ở, phải suy nghĩ trước áp lực của gia đình, sự mời gọi của thu nhập cao hơn rất nhiều ở bên ngoài để từ bỏ hết những hình ảnh, những niềm tin, sự vẻ vang, thậm chí là sự cống hiến với ngành.