Không chơi môn khác không sao, không biết bơi có thể ảnh hưởng tính mạng!

Lê Phương |

Sáng 31.5, Quốc hội nghe Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Phát biểu tham luận, ĐB Hồ Thanh Bình (An Giang) cho rằng, quy định bắt buộc học môn bơi trong nhà trường có thể sẽ gây căng thẳng cho khâu tổ chức nhưng vì liên quan đến sinh mạng con người, thể thao thành tích cao lại không xứng đáng với đất nước nhiều sông, bờ biển dài như Việt Nam nên đề nghị bắt buộc có định hướng việc bổ sung các nội dung liên quan tới cơ sở vật chất và con người đối với môn bơi trong thời gian tới. Ngoài ra, việc không biết một môn thể thao nào đó không ảnh hưởng gì đến con người, nhưng không biết bơi có thể ảnh hưởng tính mạng.

Về dạy môn bơi trong nhà trường, ĐB Hồ Thanh Bình tiếp cận ở góc độ đây là môn thể thao khá toàn diện: vừa giúp phát triển thể chất con người vừa căn cứ thực tế rất nhiều nước trên thế giới đã chọn bơi là một trong những môn yêu cầu công dân phải biết.

Thứ hai, bơi là môn có phổ thời gian rộng, con người có thể chơi từ lúc nhỏ đến lớn. Các nước khác, người ta có thể cho trẻ con tiếp cận môn bơi từ 6 tháng tuổi. Bên cạnh đó, hiện nay thành tích môn bơi của chúng ta trong tương quan với khu vực còn rất khiêm tốn. Gần đây, có một số hiện tượng về thành tích cao nhưng so với tiềm năng đất nước Việt Nam có nhiều sông nước và bờ biển dài, thành tích như thế là chưa xứng đáng. Theo đó, việc phát triển môn bơi từ rất nhỏ trong các trường phổ thông sẽ giúp cho môn thể thao này ngày càng phát triển hơn trong khu vực.

“Cuối cùng, chúng ta lưu ý rằng các môn thể thao khác, nếu không biết chơi thì có thể không sao, nhưng không biết môn bơi có thể dẫn đến nguy cơ về tính mạng con người. Đây là điều mà chúng ta đã chứng kiến trong thời gian gần đây liên quan đến sinh mạng của trẻ em, việc này rất thương tâm. Tôi nghĩ về lâu dài, chúng ta nên xác định bơi sẽ phải là môn có tính bắt buộc ở trong các trường phổ thông”, ĐB Hồ Thanh Bình nói.

Căn cứ điều kiện thực tế hiện nay, ĐB Bình thống nhất với đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Điều 21, Điều 22, quy định ưu tiên phát triển trong tình huống hiện tại. Bên cạnh đó, ông Bình đề nghị bổ sung một khoản khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ kinh phí đối với các trường hiện tại có mở rộng và có bổ sung các hạng mục liên quan đến giảng dạy môn bơi.

Thứ hai, đối với những trường nằm trong quy hoạch để xây mới, đề nghị bắt buộc có định hướng việc bổ sung các nội dung liên quan tới cơ sở vật chất và con người đối với môn bơi.

Lê Phương
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.