Không chỉ lo đời sống, phải giúp công nhân nắm bắt tri thức mới

Theo Chinhphu.vn |

Bên cạnh việc chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động, Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giúp công nhân phát huy tính tiên phong của mình trong việc nắm bắt tri thức mới, sẵn sàng đối mặt với những thách thức và đón nhận cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0.

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) tổ chức ngày 12.1 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng đánh giá, những kết quả phát triển kinh tế-xã hội đạt được trong năm vừa qua, không chỉ ở tốc độ tăng trưởng cao mà còn là sự xuất hiện ngày càng rõ các yếu tố của tăng trưởng bền vững. Kết quả đó có sự đóng góp không thể thiếu của TLĐLĐVN và LĐLĐ các cấp, thể hiện rõ nét qua nhiều chương trình, hoạt động rất cụ thể, cũng như vai trò đầu mối, điều phối của TLĐLĐVN trong thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Chính phủ và TLĐLĐVN.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt đánh giá rất cao quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của TLĐLĐVN, LĐLĐ các địa phương, thể hiện ở nhiều những mô hình mới đang triển khai, nhân rộng. Điều này thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, đúng với tinh thần của Chính phủ đang chỉ đạo chính quyền các cấp là phải có nhiều nỗ lực, đưa ra được mô hình mới nhằm khơi dậy sự sáng tạo của toàn xã hội để có thể phát triển nhanh, bền vững hơn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề cập tới 4 vấn đề mà TLĐLĐVN cần tập trung và khẳng định Chính phủ sẽ nỗ lực cùng TLĐLĐVN thực hiện.

Đầu tiên, trước xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng, trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới thêm một bước nữa. Trong đó, có nhiều điểm liên quan tới hệ thống công đoàn trong cả nước, quan trọng nhất là làm sao giai cấp công nhân Việt Nam với vai trò tiên phong chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơ hội mà cuộc cách mạng mới này đem lại. Dù có nguy cơ như mất việc làm, đặc biệt là đối với lao động giản đơn, nhưng cuộc cách mạng mới không chỉ có thách thức mà còn tạo ra vận hội mới đối với những ai nắm bắt được quy luật, có bước chuẩn bị trước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn TLĐLĐVN sát cánh cùng Chính phủ để nghiên cứu, chuẩn bị cho người công nhân, người lao động đối mặt với CMCN 4.0.

Thứ hai, những việc thiết thực như chương trình phúc lợi cho công đoàn viên đã được thực hiện rất tốt trong những năm vừa qua và đặc biệt trong năm 2017 phải tiếp tục làm mạnh hơn, làm tốt hơn, tránh tình trạng khi làm điểm, xây dựng mô hình thì tốt, hào hứng, nhưng khi nhân rộng lại không được chú ý đúng mức, cuối cùng chỉ dừng lại “như là trang trí thôi”. 

Đơn cử như việc lo nhà ở cho công nhân, dù không thể chủ quan nói cần 1, 2 năm để giải quyết triệt để vấn đề này, nhưng phải quyết tâm làm với sự kiên trì, với tinh thần năm sau cao hơn năm trước. Khẳng định đây là những “thách thức rất lớn”, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ nỗ lực cùng TLĐLĐVN củng cố và nhân rộng các mô hình tốt.

Thứ ba, năm 2018 đối với giai cấp công nhân, với TLĐLĐVN là rất quan trọng bởi không chỉ là năm bản lề, cũng là năm cần tổ chức đánh giá, tổng kết Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, tiến hành tổ chức đại hội công đoàn các cấp. Chính phủ cũng coi đây là nhiệm vụ của mình và Chính phủ đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo chính quyền các cấp sát cánh cùng bộ máy công đoàn làm tốt hai nhiệm vụ này. Phó Thủ tướng cũng đề nghị, bên cạnh việc đánh giá tổng kết những vấn đề mang tính thường xuyên, cần đưa ra thảo luận vấn đề làm sao tất cả công nhân Việt Nam phát huy được tính tiên phong trong việc nắm bắt tri thức mới, sẵn sàng cho cuộc CMCN 4.0 đang diễn ra.

Cuối cùng, khi Tết Nguyên đán đang cận kề, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ hoàn toàn nhất trí với TLĐLĐVN quan điểm không để bất kỳ gia đình nào, trước hết là gia đình công nhân, vì bất kỳ lí do gì, hoàn cảnh gì mà không có một cái Tết an toàn, vui tươi, phấn khởi nhưng bảo đảm tiết kiệm. Chính phủ đã chỉ đạo và tiếp tục chỉ đạo, phối hợp cùng TLĐLĐ Việt Nam chăm lo Tết cho người dân trên tinh thần này.

Cảm ơn sự quan tâm và những chỉ đạo sát sao, cụ thể của Phó Thủ tướng, Chủ tịch TLĐLĐVN Bùi Văn Cường khẳng định, năm 2018, TLĐLĐVN sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo để đem lại kết quả thiết thực hơn cho đoàn viên, người lao động. 

Người đứng đầu TLĐLĐVN cho biết, trong năm 2017, các cấp công đoàn cùng với người sử dụng lao động, các cấp, các ngành đã triển khai, chăm lo cho 3,3 triệu công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 1.500 tỷ đồng. Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 này, tinh thần phải được tiếp tục đẩy mạnh để số công nhân, người lao động được chăm lo nhiều hơn.

Tại Hội nghị này, TLĐLĐVN đã ra lời kêu gọi toàn hệ thống công đoàn, các doanh nghiệp tiếp tục chăm lo đời sống công nhân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo Chinhphu.vn
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Công đoàn phải chủ động trước cuộc cách mạng 4.0

PV |

Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của BCH Tổng LĐLĐVN

PV |

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ghi nhận những thành tựu đáng ghi nhận trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhóm phóng viên |

Sáng 12.1, tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn (CĐ) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN Tạ Văn Đồng.

Tiến Linh có cơ hội giành Quả bóng vàng 2022

Thanh Vũ |

Tiến Linh đang được đánh giá sáng cửa nhất trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2022.

Lãnh đạo bến xe Giáp Bát: Kiểm tra các nhà xe vi phạm sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Mạnh Hà, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, hiện tượng xe khách trả khách không đúng nơi quy định, xe ghép, xe limousine... hoạt động rầm rộ thời gian qua là một trong những nguyên nhân khiến lượng khách tại bến xe sụt giảm nghiêm trọng. Ông Hà cho biết, sẽ tiến hành xác minh, kiểm tra thông tin và gửi công văn đến các nhà xe vi phạm để chấm dứt tình trạng này.

Nguồn cung khan hiếm, chủ đầu tư tìm quỹ đất để tăng sản phẩm

ANH HUY |

Thị trường bất động sản (BĐS) tại Hà Nội được dự báo sẽ không có nhiều biến động trong vài tháng đầu năm 2023, bên cạnh đó nguồn cung nhà ở tiếp tục khan hiếm. Nhiều chủ đầu tư đang tích cực tìm kiếm quỹ đất ở các tỉnh lân cận nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, sản phẩm với giá cả phải chăng, đa dạng...

Chứng khoán: VN-Index bước vào giai đoạn mang tính tích luỹ mới

Gia Miêu |

VN-Index vẫn đang có nhiều cơ hội để tiến sát khu vực 1.150 - 1.160 điểm khi tâm lý và dòng tiền đang hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Mua vàng online nở rộ dịp vía Thần Tài, khách chỉ cần đặt là ship

Nhóm PV |

Nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc tiếp tục triển khai dịch vụ mua vàng online, ship đến tận nhà trong ngày vía Thần Tài năm nay. Khách hàng nhờ đó có thể giao dịch dễ dàng mà không mất công xếp hàng chờ đợi.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Công đoàn phải chủ động trước cuộc cách mạng 4.0

PV |

Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của BCH Tổng LĐLĐVN

PV |

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ghi nhận những thành tựu đáng ghi nhận trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhóm phóng viên |

Sáng 12.1, tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn (CĐ) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN Tạ Văn Đồng.