Không bắn pháo hoa, hạn chế tập trung đông người dịp Tết Dương lịch

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng yêu cầu trong dịp nghỉ Tết dương lịch, không tổ chức bắn pháo hoa, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người.

Ngày 31.12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022.

Công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công điện nêu rõ, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp với sự lây lan rất nhanh của biến chủng Omicron. Để kiểm soát dịch bệnh, không để quá tải cả hệ thống y tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tất cả các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh như thực hiện 5K, tổ chức tiêm vaccine, đảm bảo thuốc và oxy y tế, giám sát dịch và chăm sóc, điều trị người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 ngay tại cơ sở...

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt tại các điểm tham quan, du lịch, nhà ga, sân bay, bệnh viện, chợ, siêu thị...

Đặc biệt, Công điện của Thủ tướng yêu cầu trong dịp nghỉ Tết dương lịch, không tổ chức bắn pháo hoa, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế tăng cường các giải pháp chuyên môn giám sát dịch bệnh, biến chủng của virus để chỉ đạo, đề xuất chỉ đạo theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó hiệu quả, phù hợp.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Các địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2022

Tường Vân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hàng loạt địa phương tạm dừng bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch 2022.

Cần Thơ hủy kế hoạch bắn pháo hoa mừng xuân Nhâm Dần 2022

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ cho biết sẽ hủy kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa, không tổ chức chương trình nghệ thuật mừng năm mới ngoài trời.

Chưa kiểm soát được COVID-19 thì chưa nên tính chuyện bắn pháo hoa!

ThS Phạm Văn Chung |

Nhiều tỉnh, thành đang lên phương án chuẩn bị cho việc đón năm mới và Tết Nguyên đán 2022. Trong đó, nội dung được dư luận, người dân quan tâm là địa phương có tổ chức bắn pháo hoa hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2022

Tường Vân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hàng loạt địa phương tạm dừng bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch 2022.

Cần Thơ hủy kế hoạch bắn pháo hoa mừng xuân Nhâm Dần 2022

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ cho biết sẽ hủy kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa, không tổ chức chương trình nghệ thuật mừng năm mới ngoài trời.

Chưa kiểm soát được COVID-19 thì chưa nên tính chuyện bắn pháo hoa!

ThS Phạm Văn Chung |

Nhiều tỉnh, thành đang lên phương án chuẩn bị cho việc đón năm mới và Tết Nguyên đán 2022. Trong đó, nội dung được dư luận, người dân quan tâm là địa phương có tổ chức bắn pháo hoa hay không?