Khởi tố 2 đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép cho người Trung Quốc

LN - Thảo Anh |

Hai đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép cho người Trung Quốc đã bị bắt giam và khởi tố.

Khoảng 1h sáng 16.7, Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ 4 công dân Trung Quốc đang có hành vi nhập cảnh trái phép.

Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng về đồn làm rõ. Tại đây các đối tượng khai nhận, mục đích nhập cảnh vào Việt Nam là để đi thành phố Hồ Chí Minh làm thuê cho xưởng may.

Trong quá trình điều tra, xác nhận hai đối tượng là Phùng Thế Anh (SN 1994, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Vàng Seo Xóa (SN 1989, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) là 2 đối tượng trực tiếp tổ chức đưa người vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Chủ mưu là Phùng Thế Anh. Trước kia, đối tượng từng là lái xe cho Khách sạn Quốc tế Aristo (thành phố Lào Cai) nên có quen biết rất nhiều người Trung Quốc.

Vào khoảng cuối 6.2020, một người bạn cũ Quốc tịch Trung Quốc dùng Wechat gọi cho Phùng Thế Anh đặt vấn đề muốn thuê xe để đưa người Trung Quốc từ Lào Cai vào thành phố Hồ Chí Minh.

Hai bên thống nhất giá cả cho mỗi chuyến xe 7 chỗ là 7 nghìn Nhân dân tệ (tương đương 25 triệu đồng) và xe 16 chỗ là 12 nghìn Nhân dân tệ (tương đương hơn 40 triệu đồng).

4 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.
4 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Tuy nhiên, khi Phùng Thế Anh bắt đầu tổ chức bố trí phương tiện đón người từ khu vực biên giới để đưa đi thành phố Hồ Chí Minh thì bị lực lượng Biên phòng địa phương ngăn chặn.

Còn Vàng Seo Xóa, nhà ở sát biên giới nên thông thạo địa hình và nắm rõ vị trí. Xóa thường xuyên sang Trung Quốc mua phân bón về trồng chuối nên có quen biết với người Trung Quốc.

Vàng Seo Xóa khai nhận, có một đối tượng người Trung Quốc móc nối, nhờ chở khách từ khu vực biên giới ra thành phố Lào Cai. Tiền công mỗi người 500 Nhân dân tệ (tương đương 1,7 triệu đồng).

Tuy nhiên, trong lúc Xóa chở các đối tượng người Trung Quốc vừa ra tới thành phố Lào Cai để bàn giao cho Phùng Thế Anh thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Kết quả xác minh cho thấy, để giao dịch với nhau, các đối tượng đứng ở sát bờ suối hai bên biên giới, đối tượng bên kia buộc tiền vào một hòn đá rồi ném tiền qua biên sang Việt Nam để bên này Xóa nhận tiền. Nhận đủ tiền xong, Xóa về nhà chờ khi có điện thoại hẹn địa điểm sẽ chủ động tìm cách đưa những người vượt biên trái phép ra thành phố Lào Cai.

Ngày 29.7, thiếu tá Bùi Hồng Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ký Quyết định khởi tố 2 đối tượng trên về hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

LN - Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Để nhập cảnh trái phép, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Vương Trần |

Công văn của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội nêu rõ, địa phương nào không phát hiện, để người nước ngoài nhập cảnh trái phép trú ngụ trên địa bàn thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm.

Nhận 1-2 triệu đồng để dẫn người nhập cảnh trái phép - phải xử phạt mạnh

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Liên quan đến thông tin nhiều người nhập cảnh trái phép vào TPHCM, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho rằng phải xử phạt thật mạnh bên cạnh việc trục xuất.

Kiên Giang: Phát hiện tàu cá đưa người nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NGUYÊN ANH - NGỌC VY |

Vào lúc 3h20 ngày 29.7, Tổ tuần tra Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Xà Lực (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện một tàu cá có dấu hiệu nghi vấn chạy từ hướng Campuchia về đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội: Để nhập cảnh trái phép, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Vương Trần |

Công văn của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội nêu rõ, địa phương nào không phát hiện, để người nước ngoài nhập cảnh trái phép trú ngụ trên địa bàn thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm.

Nhận 1-2 triệu đồng để dẫn người nhập cảnh trái phép - phải xử phạt mạnh

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Liên quan đến thông tin nhiều người nhập cảnh trái phép vào TPHCM, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho rằng phải xử phạt thật mạnh bên cạnh việc trục xuất.

Kiên Giang: Phát hiện tàu cá đưa người nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NGUYÊN ANH - NGỌC VY |

Vào lúc 3h20 ngày 29.7, Tổ tuần tra Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Xà Lực (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện một tàu cá có dấu hiệu nghi vấn chạy từ hướng Campuchia về đảo Phú Quốc (Kiên Giang).