Khơi thông sự mở lòng, bắt tay của doanh nghiệp với các dự án khởi nghiệp

Vương Trần |

Hà Nội - Diễn đàn "Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch" là một cơ hội để khơi thông nguồn cảm hứng, sự mở lòng sự phối hợp của các công ty lớn, các tập đoàn, công ty lớn để đón nhận các ý tưởng khởi nghiệp là một xu hướng của đổi mới sáng tạo trong những năm tiếp theo.

Sáng nay (28.9), tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình Gặp mặt báo chí giới thiệu Diễn đàn "Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch”. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương chủ trì gặp mặt.

Với chủ đề trọng tâm là “Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch” và các nội dung cụ thể, Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia 2022 mong muốn sẽ hướng đến các mục tiêu thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển đất nước, tạo môi trường thúc đẩy thanh niên Việt Nam tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế giai đoạn hậu COVID-19.

Tại buổi gặp mặt, PV Báo Lao Động đặt vấn đề: Thanh niên khởi nghiệp là một chặng đường đầy khó khăn và sóng gió, với mức thu nhập bấp bênh và nhiều rủi ro thì việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như thế nào? Những hỗ trợ về hành lang pháp lý, cơ chế chính sách để thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên không phải “tự bơi, tự tìm đường” trong con đường khởi nghiệp gian khó hiện nay?

Giải đáp nội dung này, ông Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Chương trình này cũng có sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Trong đó có sự hỗ trợ của Trung ương Hội Doanh nhân Việt Nam.

Trung ương Hội Doanh nhân Việt Nam có chương trình “1 kèm 1”, có nghĩa là một doanh nhân trẻ đã thành công, đã trưởng thành ít nhất sẽ lựa chọn, hỗ trợ 1 thanh niên khởi nghiệp.

Và hỗ trợ ở đây là hỗ trợ cụ thể bao gồm một phần về vốn, hỗ trợ về kỹ thuật chuyển giao, các nội dung liên quan tới kinh nghiệm, quá trình quản trị kinh doanh cũng như hỗ trợ quá trình tiêu thụ sản phẩm.

Ông Minh thông tin thêm, năm 2022, đến thời điểm này, Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đã nhận đăng ký hỗ trợ cho 20 dự án thanh niên khởi nghiệp. Số lượng này chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa.

Trao đổi thêm nội dung này, bà Phạm Thị Ngọc Thuỷ - Văn phòng Ban Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng cho biết: Bức tranh khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam đang có những bước tiến tốt, tăng trưởng mạnh trong khu vực. Diễn đàn lần này mong muốn có bước thúc đẩy hơn nữa sau đại dịch.

Cách thức Việt Nam đã và đang tiến hành hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp có những nét tương đồng với quốc tế. Các cơ quan, đơn vị đang tiếp tục thảo luận tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế, tổ chức thực hiện liên quan tới việc làm thế nào để các tập đoàn, doanh nghiệp lớn có được "cái bắt tay tốt hơn" và có những thúc đẩy sáng kiến, suy nghĩ, ý tưởng và dự án có tính khởi nghiệp rủi ro trong nước.

Bà Phạm Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BambuUp cho rằng, diễn đàn là một cơ hội để khơi thông nguồn cảm hứng, sự mở lòng sự phối hợp của các công ty lớn, các tập đoàn, công ty lớn để đón nhận các ý tưởng khởi nghiệp là một xu hướng của đổi mới sáng tạo trong những năm tiếp theo.

Mặt khác, trong diễn đàn cũng mang tới ý kiến của các Quỹ đầu tư nước ngoài, của các đại diện, tổ chức khoa học và chuyên gia trong và ngoài nước. Đây là những điểm khơi thông nguồn lực về trí thức, vốn đầu tư từ kiều bào cũng như nguồn vốn từ nước ngoài đổ vào hệ sinh thái khởi nghiệp.

"Việc này sẽ mang đến cơ hội tiếp cận nguồn vốn và thị trường nước ngoài cho thanh niên khởi nghiệp. Đồng thời sẽ mang lại cơ hội tiếp cận, câu chuyện, xu hướng thịnh hành trên toàn cầu, mở rộng tầm nhìn và khơi dậy khát khao vươn ra thế giới chứ không phải chỉ “khởi nghiệp sau luỹ tre làng”" - bà Hằng nói.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tuổi trẻ sẵn sàng khởi nghiệp, kiên cường, bản lĩnh

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các bạn có khát vọng tuổi trẻ sẵn sàng khởi nghiệp nhưng cũng có ý chí kiên cường và bản lĩnh sẵn sàng đối mặt với thất bại. Các nhà quản lý doanh nghiệp cần có giải pháp để hỗ trợ vật chất, tinh thần để sinh viên vượt qua thất bại.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp cận các nguồn vốn

PHẠM ĐÔNG |

Mục tiêu của chương trình đưa ra là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn; xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

500 đại biểu sẽ tham gia Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp Quốc gia 2022

Trang Thiều |

Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp Quốc gia năm 2022 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và bứt phá sau đại dịch” sẽ được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức trong tháng 10.2022 tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuổi trẻ sẵn sàng khởi nghiệp, kiên cường, bản lĩnh

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các bạn có khát vọng tuổi trẻ sẵn sàng khởi nghiệp nhưng cũng có ý chí kiên cường và bản lĩnh sẵn sàng đối mặt với thất bại. Các nhà quản lý doanh nghiệp cần có giải pháp để hỗ trợ vật chất, tinh thần để sinh viên vượt qua thất bại.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp cận các nguồn vốn

PHẠM ĐÔNG |

Mục tiêu của chương trình đưa ra là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn; xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

500 đại biểu sẽ tham gia Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp Quốc gia 2022

Trang Thiều |

Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp Quốc gia năm 2022 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và bứt phá sau đại dịch” sẽ được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức trong tháng 10.2022 tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.