Khơi dậy tinh thần yêu nước qua cuộc thi "Tổ quốc bên bờ sóng"

HỮU CHÁNH |

Cuộc thi "Tổ quốc bên bờ sóng" góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về biển, đảo Việt Nam và vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tối 30.11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022.

Dự Lễ trao giải có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, sự lan toả của Cuộc thi và giá trị lớn nhất mà các thí sinh tham gia nhận được chính là những kiến thức bổ ích về biển, đảo của Tổ quốc.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Cuộc thi mong muốn các thí sinh sẽ là những “đại sứ tuyên truyền”, lan rộng hơn nữa tình yêu, sự quan tâm đến vấn đề về biển, đảo, chủ quyền lãnh thổ đất nước, đúng như thông điệp, ý nghĩa mà Cuộc thi muốn truyền tải.

 
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: Hữu Chánh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, phát huy kết quả của Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” năm nay, các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về biển, đảo Việt Nam và vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Từ đó có những hành động, việc làm thiết thực góp phần xây dựng Việt Nam thành một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng.

Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” được phát động vào đầu tháng 7 năm 2022. Sau gần 5 tháng triển khai, Cuộc thi đã thu hút 15 triệu lượt đăng ký và tham gia dự thi.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: Hữu Chánh
Các đại biểu tham dự Lễ trao giải. Ảnh: Hữu Chánh

Trải qua 4 vòng thi tuần và thi bán kết, sau nhiều nỗ lực, Ban tổ chức chương trình đã lựa chọn được 15 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào vòng thi chung kết đối kháng trực tiếp.

Vòng thi chung kết đã diễn ra thành công vào ngày 29.11 vừa qua.

Tại gala trao giải, đội Hòa Bình với các thành viên gồm Binh nhất Nguyễn Anh Tuấn, học viên Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam), chị Lê Thị An, giảng viên Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương và anh Nguyễn Công Thành, Tỉnh đoàn Khánh Hòa - xuất sắc giành giải nhất.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cuộc thi còn trao 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội thi xuất sắc.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Vì sao tình yêu biển đảo luôn trong tâm thức người Việt?

Nhà văn NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI |

1. Tôi chợt nhớ thời thơ ấu của mình, đứa bé có quê ngoại vùng biển đảo. Bà ngoại tôi là con gái của đảo Vân Đồn - Quảng Ninh, lớn lên trên sóng nước thuyền bè.

Công đoàn Dệt May Việt Nam giới thiệu Cuộc thi Tổ quốc bên bờ sóng năm 2022

Hải Anh |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đã giới thiệu Cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam Tổ quốc bên bờ sóng năm  2022 trên website của Công đoàn ngành.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội vận động CNVCLĐ tham gia cuộc thi Tổ quốc bên bờ sóng

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. Đây là Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vì sao tình yêu biển đảo luôn trong tâm thức người Việt?

Nhà văn NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI |

1. Tôi chợt nhớ thời thơ ấu của mình, đứa bé có quê ngoại vùng biển đảo. Bà ngoại tôi là con gái của đảo Vân Đồn - Quảng Ninh, lớn lên trên sóng nước thuyền bè.

Công đoàn Dệt May Việt Nam giới thiệu Cuộc thi Tổ quốc bên bờ sóng năm 2022

Hải Anh |

Công đoàn Dệt May Việt Nam đã giới thiệu Cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam Tổ quốc bên bờ sóng năm  2022 trên website của Công đoàn ngành.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội vận động CNVCLĐ tham gia cuộc thi Tổ quốc bên bờ sóng

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. Đây là Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.