Khởi công tuyến cao tốc đầu tiên tại tỉnh Hà Giang

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Chiều 28.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đây cũng là tuyến cao tốc đầu tiên của tỉnh cực Bắc, địa đầu Tổ quốc.

Dự án tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, có tổng chiều dài 104,48 km, trong đó đoạn qua tỉnh Tuyên Quang dài 77 km; đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Giang dài 27,48 km. Tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng.

Chính phủ phân cấp cho hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang làm cơ quan chủ quản, thực hiện theo hình thức đầu tư công trong Chương trình phục hồi và phát triển KTXH.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) được khởi công hôm nay là đoạn thuộc địa phận tỉnh Hà Giang (trên địa bàn huyện Bắc Quang) dài 27,48 km. Dự án có tổng mức đầu tư dự án 3.198 tỉ đồng.

Đây là dự án giao thông nhóm A, nằm trong quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây cũng là tuyến cao tốc đầu tiên được thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang với quy mô 2 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy mô 4 làn xe.
Điểm đầu của tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, dự kiến từ vị trí này sẽ kết nối với tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Điểm đầu của tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, dự kiến từ vị trí này sẽ kết nối với tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của chính quyền các cấp của hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, cùng các Bộ ngành chức năng đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thực hiện được một khối lượng công việc lớn trong quá trình chuẩn bị dự án.

"Dự án càng có ý nghĩa hơn khi góp phần giải quyết một trong những điểm nghẽn lớn của Hà Giang, đó là hạ tầng giao thông. Giao thông càng thuận lợi, Hà Giang càng phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế của mình, có nhiều cơ hội, điều kiện hơn để phát triển nhanh, bền vững, đời sống của nhân dân Hà Giang sẽ được cải thiện tốt hơn" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị, địa phương khi di dời các hộ dân vùng dự án phải đảm bảo nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Chuẩn bị khối lượng vật liệu cần thiết, bảo đảm công trình đạt chất lượng cao nhất có thể, không tăng tổng mức đầu tư, hoàn thành dự án đúng tiến độ và cố gắng rút ngắn thời gian triển khai.

Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án cùng với các nhà thầu tư vấn và nhà các nhà thầu thi công xây dựng công trình phải đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các cam kết trong Hợp đồng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chậm nhất là 31.12.2025 phải thực hiện xong dự án này.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang để đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, những tháng đầu năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Hà Giang.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ qua Quảng Trị chậm tiến độ

HƯNG THƠ |

Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong tháng 6 Quảng Trị phải bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh. Nhưng đến thời điểm này, công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng mới đạt 73,9%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Sáng 28.5, trong chương trình công tác tại tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Bắc Kạn quy hoạch xây mới loạt cao tốc, quốc lộ ngàn tỉ

Tân Văn |

Bắc Kạn - Thời gian tới, địa phương sẽ đầu tư các công trình giao thông đột phá, quy hoạch các tuyến cao tốc, đường kết nối mới.

Sầu riêng lời cao nhưng coi chừng rơi vào thảm cảnh “trồng - chặt”

TRƯỜNG NHÂN |

Nhà vườn Miền Tây đang rất phấn khởi khi sầu riêng chính vụ năm nay vừa được mùa lại được giá. Tuy nhiên, trong niềm vui của nhà vườn, vẫn canh cánh một nỗi lo chung...

Vụ án phá rừng Pha Đin: Không đủ căn cứ xác định hành vi đưa và nhận hối lộ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Mặc dù vụ án phá rừng trên đỉnh Pha Đin được đưa vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tuy nhiên cơ quan điều tra lại cho rằng không đủ căn cứ để xác định hành vi đưa và nhận hối lộ.

Căn hộ hàng hiệu giá hơn tỉ đồng/m2 ở quận Hoàn Kiếm gây sốt

Thu Giang |

Hà Nội - Loạt căn hộ chung cư hàng hiệu ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang được rao bán với giá đắt đỏ từ 1 - 1,9 tỉ đồng/m2 khiến nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Bưu điện TP Hồ Chí Minh ghi danh vào top đẹp nhất thế giới

Chí Long |

Tạp chí du lịch Condé Nast Traveller vừa liệt kê danh sách 11 bưu điện đẹp nhất thế giới, trong đó có Bưu điện TP Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Khởi tố vụ án xây trái phép 680 căn biệt thự, nhà liên kế ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) do Công ty cổ phần LDG làm chủ đầu tư.

Giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ qua Quảng Trị chậm tiến độ

HƯNG THƠ |

Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong tháng 6 Quảng Trị phải bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn tỉnh. Nhưng đến thời điểm này, công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng mới đạt 73,9%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Sáng 28.5, trong chương trình công tác tại tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Bắc Kạn quy hoạch xây mới loạt cao tốc, quốc lộ ngàn tỉ

Tân Văn |

Bắc Kạn - Thời gian tới, địa phương sẽ đầu tư các công trình giao thông đột phá, quy hoạch các tuyến cao tốc, đường kết nối mới.