Khát vọng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Xuân Hải (tổng hợp) |

Theo Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô kinh tế Việt Nam đã đạt hơn 340 tỉ USD - đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tạp chí Nhà Kinh tế của Anh thì xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra từ 28-29.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới là đẩy mạnh đổi mới, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam.

Chào năm 2021 với khí thế mới, chúng ta có quyền tự hào, tự tin, kỳ vọng một năm đột phá, đầy khát vọng về một Việt Nam hùng cường qua các phát biểu ấn tượng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng: Thành tựu của đất nước năm 2020 và cả nhiệm kỳ là công lao của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giữa Chính phủ với các địa phương ngày 28.12.2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước khẳng định, mặc dù không hoàn thành được một số chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, chủ yếu do nguyên nhân khách quan, nhưng năm 2020 vẫn được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm vừa qua với những kết quả, thành tích đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong việc nêu cao lòng yêu nước, tình đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gợi ý một số vấn đề mang tính định hướng, gợi mở thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XIII, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và hiệu quả hơn công cuộc đổi mới. Tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới là đẩy mạnh đổi mới, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam;

Một lưu ý khác được Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhắc tới đó là xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt kế hoạch hằng năm, cũng như Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 gắn với Chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó cần tập trung ưu tiên đầu tư phát triển, tạo sự chuyển biến về chất trong việc tổ chức thực hiện ba đột phá chiến lược, được bổ sung, cụ thể hoá cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới theo hướng: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định, những kết quả, thành tựu của đất nước năm 2020 và cả nhiệm kỳ là công lao của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Khát vọng mãnh liệt về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045

Phát biểu khai mạc Hội nghị giữa Chính phủ với các địa phương hôm 28.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Sứ mệnh của chúng ta là kiến tạo một môi trường mà ở đó mọi người dân đều có cơ hội tham gia đóng góp vào sự phát triển và “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chúng ta đã cùng nhau đạt được những kết quả bước đầu và không được chủ quan bởi chúng ta còn có thể làm tốt hơn thế. Bên cạnh việc đầu tư những dự án lớn quốc gia, chúng ta cũng không được bỏ sót những dự án nhỏ, những con đường, chiếc cầu ở nông thôn, miền núi... Cả hệ thống chính trị chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một xã hội phát triển toàn diện, ở đó mọi tầng lớp nhân dân bất kể thành phần, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, tuổi tác… đều có cơ hội chung tay góp sức, chia sẻ khát vọng mãnh liệt về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Năm 2020 - Một năm thành công của nước ta

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ tuy có nhiều biến động, khó khăn, nhất là những thách thức rất lớn từ tình hình dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu và suy thoái kinh tế toàn cầu; một số chỉ tiêu không đạt được như kế hoạch đề ra, nhưng vẫn là một năm thành công của nước ta, được coi là điểm sáng trên thế giới cả về phòng, chống đại dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Đây là những thành tích rất đáng trân trọng, tự hào, là kết quả của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo thế và lực mới để đất nước vững bước vào giai đoạn tiếp theo.

Xuân Hải (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Đối ngoại Việt Nam 2020: Bản lĩnh và tâm thế mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết "Đối ngoại Việt Nam 2020: Bản lĩnh và tâm thế mới" của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Các dân tộc cần đoàn kết, phát huy nội lực cùng phát triển đất nước

Long Nguyễn - Phùng Minh |

Chiều 17.11, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô diễn ra buổi Họp báo Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Những mốc son trong 75 năm xây dựng và phát triển đất nước

Văn Thắng |

Kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, trải qua 75 năm xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Thúy Ngọc |

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng nay 15.3, đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sau 3 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bốn ngân hàng có vốn Nhà nước đồng loạt giảm lãi suất 0,2%

Đức Mạnh |

Động thái giảm lãi suất huy động của nhóm big 4 nằm trong nỗ lực giảm các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ 0,5% đến 1% bắt đầu từ ngày hôm nay 15.3.

Người dân đến sớm xếp hàng, chen chúc lấy phiếu hẹn đăng kiểm

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Một số trạm đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội đã đưa ra hình thức phát phiếu hẹn để có thể kiểm soát lượt vào và giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, với hình thức này, nhiều người cũng phải đến từ sớm xếp hàng, thậm chí chen chúc nhau đăng ký lịch hẹn.

Đối ngoại Việt Nam 2020: Bản lĩnh và tâm thế mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn bài viết "Đối ngoại Việt Nam 2020: Bản lĩnh và tâm thế mới" của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Các dân tộc cần đoàn kết, phát huy nội lực cùng phát triển đất nước

Long Nguyễn - Phùng Minh |

Chiều 17.11, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô diễn ra buổi Họp báo Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Những mốc son trong 75 năm xây dựng và phát triển đất nước

Văn Thắng |

Kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, trải qua 75 năm xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.