Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Khát vọng của nông dân mang đến thành công trong nông nghiệp

trần lưu |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói về những thành công to lớn của nền nông nghiệp trong thời gian qua và khẳng định đó là thành quả của sự tâm huyết, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người nông dân nước ta…

Ngày 10.12, tại TP.Cần Thơ đã diễn ra “Hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân” với chủ đề “Tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản”. Đến dự còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng 300 nông dân đại diện cho toàn thể nông dân trên cả nước.

Trước thềm hội nghị, đã có hơn 2.000 câu hỏi của bà con nông dân cả nước gửi đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc qua các kênh khác nhau. Các câu hỏi của bà con nông dân tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn, gồm: Tiêu thụ nông sản, sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững; Nhóm câu hỏi về đất đai, môi trường, biến đổi khí hậu và vốn; Nhóm câu hỏi về nông thôn mới và các vấn đề xã hội ở nông thôn...

Còn tại hội nghị, nông dân cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến thị trường, nạn tín dụng đen; đánh bắt thủy sản theo kiểu tận diệt; nông dân làm nông nghiệp 4.0 khó tiếp cận được các nguồn vốn hỗ trợ; tình trạng đất đai manh mún, nhỏ lẻ trong sản xuất nông nghiệp… Các câu hỏi đã được lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan trả lời. Một số câu hỏi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp trả lời nông dân.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, mục tiêu của hội nghị lần này là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong liên kết 6 nhà, tạo chuỗi giá trị nông sản bền vững. Chúng ta đã cùng ngồi lại để có câu trả lời một cách căn cơ về những vướng mắc đó.

Thủ tướng nhấn mạnh: Nền nông nghiệp Việt Nam nói chung và nông nghiệp ĐBSCL nói riêng đã đạt được những thành công quan trọng và lớn lao, với kim ngạch xuất khẩu lớn. Đó là thành quả của tâm huyết, của trách nhiệm, của khát vọng vươn lên ở người nông dân nước ta.

“Nếu không có khát vọng, chúng ta không thể thành công. Ở mảnh đất này có VĐV Ánh Viên đã đạt 6 HCV tại SEA Games đang diễn ra, chúng ta vẫn tiếc nuối khi Ánh Viên không vượt qua được kỷ lục mà mình đã đạt được, dù chỉ thiếu 2 giây. Khát vọng của một VĐV nữ như thế rất quý đối với nhân dân, vùng đất này”.

Thủ tướng cũng chỉ ra những bất cập còn tồn tại như một nút thắt đang kiềm hãm sự phát triển nền nông nghiệp. Các bộ ngành cần có dự báo, đặc biệt phải có cơ chế hỗ trợ đối với những sản phẩm nông nghiệp chủ lực liên quan đến công tác quy hoạch, thị trường.

Bên cạnh đó là các yếu tố đầu vào như vốn, vật tư nông nghiệp. Người nông dân cần được cung cấp đầy đủ hơn những thông tin liên quan đến thị trường.

Thủ tướng yêu cầu sau hội nghị này các bộ ngành, địa phương phải có chính sách thuận lợi, tạo điều kiện cho bà con nông dân khởi nghiệp, đây là một vấn đề lớn cần được quan tâm sâu sát. Định hướng phát triển ngành nông nghiệp phải theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành. Thủ tướng kêu gọi nông dân đổi mới, tiếp tục nâng cao học vấn, kiến thức...

trần lưu
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư

T.Vương |

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự các Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng; Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Chiều mai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp đội tuyển bóng đá Việt Nam

T.Vương |

Chiều mai (11.12), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi gặp mặt với các cầu thủ Đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nông dân cũng cần tự tái cơ cấu, tự đổi mới

TRẦN LƯU |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về vai trò của người nông dân trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, ở đó, bà con phải tự thay đổi, tự tái cơ cấu trước những thay đổi của thị trường, đất nước…

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư

T.Vương |

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự các Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng; Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Chiều mai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp đội tuyển bóng đá Việt Nam

T.Vương |

Chiều mai (11.12), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi gặp mặt với các cầu thủ Đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nông dân cũng cần tự tái cơ cấu, tự đổi mới

TRẦN LƯU |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về vai trò của người nông dân trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, ở đó, bà con phải tự thay đổi, tự tái cơ cấu trước những thay đổi của thị trường, đất nước…