Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư

Theo VGP |

Sáng 8.8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp đã làm việc với Văn phòng Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC) về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39, Trưởng Đoàn khảo sát và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì cuộc làm việc.

Tham dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định; thường trực một số ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Ban Cán sự Đảng TANDTC.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ, thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 190 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Mục đích của cuộc làm việc là nhằm đánh giá đúng kết quả việc thực hiện Chỉ thị 39 trong 10 năm qua; xác định những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong bối cảnh, yêu cầu mới để từ đó đề ra định hướng, yêu cầu hợp tác trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 39 là rất quan trọng, có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình đất nước ngày càng tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39 đề nghị Văn phòng Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội và Ban Cán sự Đảng TANDTC tập trung đi sâu, phân tích làm rõ các mặt làm được, những mặt chưa làm được, tồn tại và hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện Chỉ thị số 39.

Với vị trí quan trọng của Quốc hội và TANDTC trong ban hành pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, cải cách hành chính, tư pháp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị cần tập trung đánh giá đúng về những lợi ích tác động tích cực có được từ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực này; chỉ ra những tác động từ phía nước ngoài đến lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Chia sẻ bài học 10 năm kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị số 39, từ đó kiến nghị Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện công tác hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp thời gian tới đi đúng quỹ đạo, bám sát các nguyên tắc, chiến lược của Đảng, vừa bảo đảm yêu cầu về công tác bảo vệ an ninh chính trị, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hợp tác quốc tế của đất nước.

Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đại diện Ban Cán sự Đảng TANDTC báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Cán sự Đảng TANDTC.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận các vấn đề được nêu trong báo cáo nhằm làm rõ những tồn tại, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác hợp tác nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Theo VGP
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng: Không để người có công còn phải ở nhà đơn sơ, nhà tạm

Hải Chung |

Sáng 7.8, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019, điểm nhấn của đợt cao điểm vì người nghèo năm nay.

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn 4 người tử vong

ĐÌNH VĂN |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra ma túy đối với lái xe, kiểm tra điện thoại của lái xe có nghe, gọi, nhắn tin, xem phim, Facebook hay không? Tốc độ qua dữ liệu giám sát hành trình lúc xảy ra tai nạn như thế nào?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Hải Anh |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định lập trường nguyên tắc của Việt Nam về vấn đề trên biển. Ngoại trưởng Trung Quốc nhất trí cùng trao đổi ý kiến, giải quyết thoả đáng những vấn đề phát sinh trong quan hệ.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Phó Thủ tướng: Không để người có công còn phải ở nhà đơn sơ, nhà tạm

Hải Chung |

Sáng 7.8, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019, điểm nhấn của đợt cao điểm vì người nghèo năm nay.

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn 4 người tử vong

ĐÌNH VĂN |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra ma túy đối với lái xe, kiểm tra điện thoại của lái xe có nghe, gọi, nhắn tin, xem phim, Facebook hay không? Tốc độ qua dữ liệu giám sát hành trình lúc xảy ra tai nạn như thế nào?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Hải Anh |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định lập trường nguyên tắc của Việt Nam về vấn đề trên biển. Ngoại trưởng Trung Quốc nhất trí cùng trao đổi ý kiến, giải quyết thoả đáng những vấn đề phát sinh trong quan hệ.