Khánh thành Nhà Văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia

Lục Tùng |

Ngày 28.8, lãnh đạo Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam – Campuchia đã long trọng làm lễ khánh thành Nhà Văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia đầu tiên trên địa bàn tỉnh An Giang...

Công trình tọa lạc tại khóm Xuân Bình, (thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) rộng 250m2 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đầu tư tặng nhân Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện mô hình kết nghĩa giữa cụm dân cư 2 bên biên giới Việt Nam – Campuchia.

 
Đến dự và chỉ đạo có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Niêng Phát - Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Ảnh: LT
Đến dự và chỉ đạo có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Niêng Phát - Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Ảnh: LT

Công trình được xây dựng kiên cố, gồm 2 bộ phận chính: Hội trường và phòng làm việc. Bên trong trang bị đủ bàn, ghế gỗ, cùng hệ thống âm thanh, màn hình ti vi... làm nơi tổ chức sinh hoạt, trao đổi, tuyên truyền chủ trương, chính sách cho người dân khóm Xuân Bình (Việt Nam) và ấp Tà-rung (xã Phnum-đen, huyện Kirivong, tỉnh Tà-keo (Vương quốc Campuchia).

Công trình do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng. Ảnh: LT
Công trình do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng. Ảnh: LT

Ông Nguyễn Trung Thành – Bí thư kiêm Trưởng khóm Xuân Bình cho biết, theo ý kiến thống nhất của hai huyện, tới đây, ngoài là điểm họp định kỳ giữa 2 đơn vị ấp của 2 nước, Nhà văn hóa hữu nghị biên giới còn là nơi để tổ chức cho nhân dân sinh hoạt chung nhân dịp lễ, Tết của 2 nước...

Tủ sách pháp luật bên trong hội trường. Ảnh: LT
Tủ sách pháp luật bên trong hội trường. Ảnh: LT

Ngoài ý nghĩa là công trình thể hiện tình hữu nghị, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng 2 nước cũng như nhân dân các ấp giáp biên giới Việt Nam và Campuchia, Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia còn là thiết chế văn hóa góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, là tụ điểm để kết nối, cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình -  hữu nghị - hợp tác và phát triển.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động tại Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia

Lục Tùng |

Trong 2 ngày 27 và 28.8, tại An Giang, Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam – Campuchia tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia. Đây được xem như hoạt động thiết thực tăng cường mối quan hệ đoàn kết, truyền thống tốt đẹp, tạo cơ hội cho chính quyền, nhân dân hai nước, cùng nhau xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tọa đàm giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia

Lục Tùng |

Tối 27.8, tại thành phố Châu Đốc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Tọa đàm giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019.

Ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả để thắt chặt tình hữu nghị

Việt Văn (thực hiện) |

Cuộc Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn ra tại tỉnh Quảng Trị từ 20.7 đến 30.7 là sự kiện chào mừng 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, 42 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam(18.7.1977-18.7.2019). Nhân dịp này, phóng viên báo Lao Động đã phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nhiều hoạt động tại Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia

Lục Tùng |

Trong 2 ngày 27 và 28.8, tại An Giang, Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam – Campuchia tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia. Đây được xem như hoạt động thiết thực tăng cường mối quan hệ đoàn kết, truyền thống tốt đẹp, tạo cơ hội cho chính quyền, nhân dân hai nước, cùng nhau xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tọa đàm giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia

Lục Tùng |

Tối 27.8, tại thành phố Châu Đốc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Tọa đàm giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019.

Ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả để thắt chặt tình hữu nghị

Việt Văn (thực hiện) |

Cuộc Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn ra tại tỉnh Quảng Trị từ 20.7 đến 30.7 là sự kiện chào mừng 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, 42 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam(18.7.1977-18.7.2019). Nhân dịp này, phóng viên báo Lao Động đã phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị.