Khánh thành công trình Đền thờ liệt sĩ TP Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đền thờ liệt sĩ TP.Phú Quốc là công trình văn hóa lịch sử xứng tầm để ghi ơn và tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Sáng 29.4 tại TP.Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức khánh thành công trình Đền thờ liệt sĩ TP.Phú Quốc. Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tham dự.

Đền thờ liệt sĩ TP.Phú Quốc được khởi công xây dựng vào ngày 2.12.2021 tại khu đất Nghĩa trang Liệt sĩ ở phường Dương Đông với tổng kinh phí đầu tư gần 44 tỉ đồng. Công trình có Đền chính với diện tích 1.121,5m2 gồm không gian thờ liệt sĩ, thờ Bác Hồ và không gian hành lễ. Ngoài ra còn có hạng mục công trình khác như nhà kho, nhà bếp, bãi xe...

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khẳng định: Đền thờ là công trình văn hóa lịch sử xứng tầm để ghi ơn và tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Kiên Giang kỳ vọng đây cũng là điểm đến tham quan của du khách trong và ngoài nước, là dịp để du khách hiểu hơn về cuộc chiến tranh tàn khốc ở Việt Nam, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, với trách nhiệm và tình nghĩa sâu nặng, Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách tri ân những anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình có công với nước bằng rất nhiều việc làm thiết thực.

Đền thờ liệt sĩ TP Phú Quốc là công trình văn hóa lịch sử để ghi ơn và tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: PV
Đền thờ liệt sĩ TP.Phú Quốc là công trình văn hóa lịch sử để ghi ơn và tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: PV

Công trình đền thờ liệt sĩ TP.Phú Quốc được khánh thành ngày hôm nay như thêm một điểm tựa tinh thần vững chắc, thêm nguồn sức mạnh để nhân dân Việt Nam đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững độc lập, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng cũng đánh giá cao những kết quả quan trọng to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Kiên Giang trong xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng anh ninh. Đặc biệt huyện đảo Phú Quốc sau gần 2 thập kỷ tập trung đầu tư đã trở thành TP biển đảo đầu tiên của cả nước, một trung tâm du lịch tầm vóc khu vực, quốc tế với hệ thống hạ tầng du lịch cùng với rất nhiều dịch vụ chất lượng cao và rất đặc sắc.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Khởi công xây dựng Tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tượng đài Bác Hồ xây dựng ở TP Phú Quốc được thể hiện bằng ngôn ngữ điêu khắc tập trung diễn tả, khắc họa hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới giản dị, chan hòa, gần gũi.

Phú Quốc đón 140 chuyến bay đi và đến chỉ trong ngày 29.4

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Do lượng du khách đến Phú Quốc tăng cao đột biến vào dịp lễ 30.4 nên thành phố đã sớm lên kế hoạch chuẩn bị sản phẩm, dịch vụ cũng như triển khai các biện pháp kiểm soát chất lượng, an ninh trật tự để sẵn sàng chào đón du khách.

Chiêm bái Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc trước ngày khánh thành

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Sau gần 5 tháng triển khai thi công, Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc đã hoàn thành với tổng mức đầu tư gần 44 tỉ đồng, truyền tải các giá trị lịch sử, văn hóa mảnh đất Phú Quốc anh hùng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Khởi công xây dựng Tượng đài Bác Hồ tại Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tượng đài Bác Hồ xây dựng ở TP Phú Quốc được thể hiện bằng ngôn ngữ điêu khắc tập trung diễn tả, khắc họa hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới giản dị, chan hòa, gần gũi.

Phú Quốc đón 140 chuyến bay đi và đến chỉ trong ngày 29.4

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Do lượng du khách đến Phú Quốc tăng cao đột biến vào dịp lễ 30.4 nên thành phố đã sớm lên kế hoạch chuẩn bị sản phẩm, dịch vụ cũng như triển khai các biện pháp kiểm soát chất lượng, an ninh trật tự để sẵn sàng chào đón du khách.

Chiêm bái Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc trước ngày khánh thành

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Sau gần 5 tháng triển khai thi công, Đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc đã hoàn thành với tổng mức đầu tư gần 44 tỉ đồng, truyền tải các giá trị lịch sử, văn hóa mảnh đất Phú Quốc anh hùng.