Khánh thành cầu Cổ Phúc ở Yên Bái

Ái Vân |

Sáng nay (1.1.2021), tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ khánh thành cầu Cổ Phúc tại huyện Trấn Yên.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, cùng đông đảo nhân dân huyện Trấn Yên.

Công trình cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Hồng, trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cầu được thiết kế 6 nhịp với chiều dài gần 400m, rộng 12 m, đường dẫn lên hai đầu cầu 1.400m. Công trình có điểm đầu tại nút giao ngã ba đường tỉnh 163 (lý trình Km 14+800) thuộc thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên; điểm cuối tại vị trí giao cắt với đường tỉnh 166 (lý trình Km 8+ 700) thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên. Tổng mức đầu tư 330 tỉ đồng.

Sau hơn 1 năm thi công, công trình đã hoàn thành và vượt 8 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Công trình cầu Cổ Phúc hoàn thành sẽ kết nối các xã phía hữu ngạn sông Hồng của huyện Trấn Yên với trung tâm huyện, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương và khu vực.

Ông Nguyễn Hữu Triện, người dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên phấn khởi cho biết: Từ xưa tới nay, khi chưa có cầu, người dân nơi đây toàn phải đi đò, rất vất vả mà tốn thời gian. Bây giờ có cái cầu này đi lại thuận tiện thì cả trẻ con đến người già ai cũng sung sướng.

Việc khánh thành cây cầu ngay ngày đầu tiên của năm mới 2021 là minh chứng rõ nét cho quyết tâm thực hiện 3 đột phá chiến lược của tỉnh Yên Bái theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Yên Bái ký chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

Quỳnh Vũ |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị ký Chương trình phối hợp, Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với các sở, ban, ngành và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm đánh giá kết quả phối hợp giai đoạn 2015-2020 và thống nhất ký Chương trình phối hợp, Quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Yên Bái: Tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn

Thu Hiền |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với đoàn Từ thiện xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã tới thăm, tặng quà cho nhân dân, học sinh, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các đơn vị trường học trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Lục Yên và huyện Trấn Yên.

Yên Bái: 94 cán bộ công đoàn tập huấn Bộ luật Lao động 2019

Xuân Hiền |

Ngày 11.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật Lao động 2019. Đồng chí Phan Huy Cường – Phó Chủ tịch LĐLĐ chủ trì Hội nghị. Tham gia tập huấn có 94 cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh và cán bộ công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn tỉnh Yên Bái ký chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

Quỳnh Vũ |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị ký Chương trình phối hợp, Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với các sở, ban, ngành và Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm đánh giá kết quả phối hợp giai đoạn 2015-2020 và thống nhất ký Chương trình phối hợp, Quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Yên Bái: Tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn

Thu Hiền |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với đoàn Từ thiện xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã tới thăm, tặng quà cho nhân dân, học sinh, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các đơn vị trường học trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Lục Yên và huyện Trấn Yên.

Yên Bái: 94 cán bộ công đoàn tập huấn Bộ luật Lao động 2019

Xuân Hiền |

Ngày 11.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ luật Lao động 2019. Đồng chí Phan Huy Cường – Phó Chủ tịch LĐLĐ chủ trì Hội nghị. Tham gia tập huấn có 94 cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh và cán bộ công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh.