Khánh Hòa thu hồi được hơn 60 tỉ đồng khắc phục sau sai phạm

Nhiệt Băng |

Khánh Hòa đã thu hồi được khoảng 60 tỉ đồng sau thông báo kết luận 680 (30.8.2019) của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương.

Ngày 2.10, ông Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, sau thông báo kết luận 680 của UBKT Trung ương, Khánh Hòa đã thu hồi được khoảng một phần tài sản khắc phục sai phạm.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi được hơn 60 tỉ đồng khắc phục sai phạm sau kết luận trên. Đây là tài sản Nhà nước thất thoát từ việc trước đây Khánh Hòa giảm thuế, miễn thuế không đúng quy định.

Về xử lý kỷ luật, ông Tuân cho biết, các lãnh đạo sở, ngành có liên quan đến sai phạm đã được kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền bằng các hình thức cảnh cáo, khiển trách, phê bình, rút kinh nghiệm...

Theo ông Tuân, sau khi kỷ luật về Đảng, chính quyền, cán bộ có liên quan có bị xử lý hình sự hay không thì còn căn cứ vào mức độ, hành vi vi phạm và đó là việc của cơ quan điều tra.

"Sau kết luận kiểm tra, hiện nay, lãnh đạo tỉnh không cho chủ trương trước mà dựa trên cơ sở tham mưu, đề xuất của các sở, ngành, sau đó tỉnh sẽ xem xét quyết định" - ông Định thông tin thêm.

Theo ông Định, sau khi có thông báo kết luận 680 của UBKT Trung ương, thực tế cán bộ Khánh Hòa "chùn tay", không dám làm là có, nhưng đó là trước đây, còn hiện nay không còn nữa.

"Sau thông báo kết luận 680, BTV Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tiến hành sửa đổi quy chế làm việc. Bộ máy nhân sự của Tỉnh ủy, UBND tỉnh sau khi kiện toàn vừa đoàn kết, vừa giữ vững kỷ cương, kỷ luật và tập trung dân chủ hơn..." - ông Định chia sẻ.

Ông Tuân cho biết, sau khi xử lý kỷ luật, Thường vụ Tỉnh ủy ý kiến thẳng với các nhân sự, nếu xét thấy mình không còn uy tín để làm việc thì có thể xin nghỉ. "Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa Võ Tấn Thái đã có đơn xin thôi việc và chúng tôi đã đồng ý. Trong đơn, ông Thái cũng đã trình bày uy tín ông không còn nữa, xét thấy mình không đủ điều kiện làm nữa" - ông Tuân thông tin.

Theo ông Tuân cho rằng, quan điểm của tỉnh Khánh Hòa là "sai đến đây sửa đến đó".

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Bốn quan chức Khánh Hòa bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách

Lưu Hoàng |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 40 để tiếp tục tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680 ngày 30.8.2019 của UBKT Trung ương.

Giám đốc Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa xin thôi chức sau khi bị cảnh cáo

Nhiệt Băng |

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định cho ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) thôi chức theo đơn. Trước đó, ông Thái bị kỷ luật cảnh cáo do có nhiều sai phạm liên quan đến đất đai.

Khánh Hòa: Dân đề nghị bỏ Phó Giám đốc Sở ra khỏi đoàn thanh tra vụ Sông Lô

Nhiệt Băng |

Người dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô vừa có đơn đề nghị ông Trần Văn Minh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ không đưa ông Mai Xuân Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vào thành viên đoàn thanh tra vì ông Hưng đang bị người dân tố cáo dấu hiệu liên quan đến nhiều sai phạm tại dự án này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bốn quan chức Khánh Hòa bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách

Lưu Hoàng |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 40 để tiếp tục tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680 ngày 30.8.2019 của UBKT Trung ương.

Giám đốc Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa xin thôi chức sau khi bị cảnh cáo

Nhiệt Băng |

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định cho ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) thôi chức theo đơn. Trước đó, ông Thái bị kỷ luật cảnh cáo do có nhiều sai phạm liên quan đến đất đai.

Khánh Hòa: Dân đề nghị bỏ Phó Giám đốc Sở ra khỏi đoàn thanh tra vụ Sông Lô

Nhiệt Băng |

Người dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô vừa có đơn đề nghị ông Trần Văn Minh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ không đưa ông Mai Xuân Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vào thành viên đoàn thanh tra vì ông Hưng đang bị người dân tố cáo dấu hiệu liên quan đến nhiều sai phạm tại dự án này.