Khánh Hòa sẽ điều chuyển cán bộ năng lực yếu, không dám làm, sợ trách nhiệm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương sẽ rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Ngày 22.10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức trong xử lý công việc.

Đặc biệt, các địa phương cần tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Đồng thời phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, các địa phương cũng cần phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ đạo cần thực hiện hiệu quả, thực chất việc đơn giản hóa thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, thuận tiện; kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa có tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Hữu Long |

Khánh Hòa – Địa phương vừa bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với ông Vũ Chí Hiếu.

Đa dạng thị trường quốc tế giúp du lịch Khánh Hòa phát triển bền vững

Hữu Long |

Ngành du lịch Khánh Hòa đang có kế hoạch mở thêm các thị trường khách mới, tăng chuyến bay từ Hàn Quốc, Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc). Việc đa dạng nguồn khách sẽ là cơ sở để địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ đón 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 6,8 triệu lượt khách nội địa.

Khánh Hòa dành 500 tỉ đồng tiền trái phiếu xây cao tốc và đường trọng điểm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đã báo cáo Bộ Tài chính phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đợt 1 với khối lượng 500 tỉ đồng để triển khai thực hiện 3 dự án trọng điểm.

Tỉ lệ thất nghiệp của nhóm thanh niên tăng cao

LƯƠNG HẠNH |

Số lao động nộp hồ sơ và có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 9 tháng qua đều tăng so với cùng kỳ do nhiều nguyên nhân. Song, theo các chuyên gia, vấn đề thất nghiệp của thanh niên cần được chú trọng giải quyết, bởi tỉ lệ thất nghiệp của nhóm này thường cao hơn 3 lần so với tỉ lệ thất nghiệp chung.

Giá dầu thế giới giảm, giá xăng trong nước có thể tăng thêm 500 đồng

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 23.10 (giờ Việt Nam), giá dầu thế giới giảm nhẹ. Giá xăng dầu trong nước dự báo sẽ được điều chỉnh tăng tối đa 500 đồng/lít (kg) vào chiều nay.

Xót xa những rừng thông ở Tây Nguyên đang bị hạ độc

Phan Tuấn - Mai Hương |

Lâm Đồng được mệnh danh là xứ thông reo bởi đây là địa phương có nhiều rừng thông nhất cả nước. Tuy nhiên, ở địa phương này vẫn đang liên tiếp chứng kiến nhiều vụ việc rừng thông bị hạ độc.

Lập đoàn kiểm tra thông tin bữa ăn bán trú chỉ có cơm và đậu phụ ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

UBND huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện lập đoàn kiểm tra, xác minh thông tin liên quan hình ảnh bữa cơm bán trú tại một trường tiểu học chỉ có cơm và đậu phụ lan truyền trên mạng xã hội.

Chứng khoán có thể quay đầu giảm điểm nếu thanh khoản không phục hồi

Gia Miêu |

Thanh khoản là vấn đề cần cải thiện của thị trường chứng khoán lúc này vì vùng đáy ngắn hạn có thể chưa bền vững, khả năng thị trường vẫn có thể giảm xuyên qua mốc này khi dòng tiền yếu.

Khánh Hòa có tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Hữu Long |

Khánh Hòa – Địa phương vừa bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với ông Vũ Chí Hiếu.

Đa dạng thị trường quốc tế giúp du lịch Khánh Hòa phát triển bền vững

Hữu Long |

Ngành du lịch Khánh Hòa đang có kế hoạch mở thêm các thị trường khách mới, tăng chuyến bay từ Hàn Quốc, Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc). Việc đa dạng nguồn khách sẽ là cơ sở để địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ đón 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 6,8 triệu lượt khách nội địa.

Khánh Hòa dành 500 tỉ đồng tiền trái phiếu xây cao tốc và đường trọng điểm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đã báo cáo Bộ Tài chính phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đợt 1 với khối lượng 500 tỉ đồng để triển khai thực hiện 3 dự án trọng điểm.