Khánh Hòa có thêm 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Lưu Hoàng |

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh này cho ông Đinh Văn Thiệu và ông Nguyễn Anh Tuấn.

Chiều 21.12, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Đó là ông Đinh Văn Thiệu, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diên Khánh và ông Nguyễn Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nha Trang.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ đây là niềm tự hào, đồng thời là trách nhiệm lớn lao mà ông được trao cơ hội.

Ông Tuấn cũng cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của lãnh đạo các cấp và người dân tỉnh Khánh Hòa đã giao phó.

Với việc bổ sung hai lãnh đạo, UBND tỉnh Khánh Hòa có 3 Phó Chủ tịch. Đó là các ông Lê Hữu Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn và Đinh Văn Thiệu.

Trước đó, ngày 8.12, tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Đinh Văn Thiệu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng công bố quyết của Thủ tướng về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Nguyễn Đắc Tài (nghỉ công tác, chờ đủ tuổi hưu).

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa lúng túng việc di dời 47 cơ sở sản xuất nước mắm khỏi nội thành

Nhiệt Băng |

Đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa tìm được vị trí đất để di dời 47 cơ sở sản xuất nước mắm nằm trong nội thành Nha Trang.

Khánh Hòa: Nhận hối lộ của 6 hộ dân để "chạy" trốn nhập ngũ

Nhiệt Băng |

Một công chức quân sự xã ở Khánh Hòa nhận hối lộ của 6 hộ dân trên địa bàn với số tiền 69 triệu đồng để lo cho con, cháu của họ không nhập ngũ.

HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chấm dứt "đánh trống, ghi tên"

Nhiệt Băng |

HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh kiên quyết chấm dứt tình trạng "đánh trống, ghi tên", "xí chỗ" đất để dành để thực hiện dự án sau này, không khả thi, không đúng quy định của pháp luật.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Khánh Hòa lúng túng việc di dời 47 cơ sở sản xuất nước mắm khỏi nội thành

Nhiệt Băng |

Đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa tìm được vị trí đất để di dời 47 cơ sở sản xuất nước mắm nằm trong nội thành Nha Trang.

Khánh Hòa: Nhận hối lộ của 6 hộ dân để "chạy" trốn nhập ngũ

Nhiệt Băng |

Một công chức quân sự xã ở Khánh Hòa nhận hối lộ của 6 hộ dân trên địa bàn với số tiền 69 triệu đồng để lo cho con, cháu của họ không nhập ngũ.

HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chấm dứt "đánh trống, ghi tên"

Nhiệt Băng |

HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh kiên quyết chấm dứt tình trạng "đánh trống, ghi tên", "xí chỗ" đất để dành để thực hiện dự án sau này, không khả thi, không đúng quy định của pháp luật.