Khẳng định vai trò của nữ đại biểu Quốc hội

phạm đông |

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, vai trò và vị thế của các nữ đại biểu Quốc hội được nâng cao và khẳng định vai trò quan trọng của phái nữ trong sự phát triển của Việt Nam. Qua từng nhiệm kỳ Quốc hội, số lượng và chất lượng các nữ đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng cao. Các nữ đại biểu Quốc hội tham gia ngày càng tích cực trong các hoạt động của Quốc hội, tiếp tục khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của người đại biểu nhân dân.

Các nữ đại biểu đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và công việc

Theo các đại biểu Quốc hội, trong các nhiệm kỳ Quốc hội gần đây, tuy số lượng nữ đại biểu Quốc hội chiếm tỉ lệ chưa cao trong Quốc hội, song hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội đều được đánh giá cao. Quốc hội khóa XIV là nhiệm kỳ đầu tiên Việt Nam có nữ Chủ tịch Quốc hội và 26,7% đại biểu Quốc hội là nữ. Trong kế hoạch hành động, nữ đại biểu quan tâm hơn tới các lĩnh vực về giáo dục và đào tạo; y tế; văn hoá.

Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, các nữ đại biểu Quốc hội đã quan tâm nhiều đến các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, về bình đẳng giới, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, kể cả nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức bộ máy chính trị của Việt Nam đều có quy định và ưu tiên cho phái nữ. Về hoạt động thì cả nam và nữ đại biểu đều bình đẳng trong công việc, hành động và quyền lợi được hưởng. Mặc dù trước đây đã có tư tưởng phụ nữ nặng về gia đình, con cái phải quan tâm gia đình nhiều hơn nhưng vượt lên trên những điều đó, các cán bộ nữ, nữ đại biểu Quốc hội trên các cương vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và công việc của mình.

Theo Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, đại biểu nữ của Quốc hội khoá XIV có những nghiên cứu sâu, nhiều đóng góp, phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm trên các cương vị chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội.

Cụ thể, với tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội chiếm 26,7% đại biểu Quốc hội Việt Nam, tại 10 kỳ họp đã có hàng trăm lượt ý kiến phát biểu của nữ đại biểu Quốc hội góp ý vào các báo cáo trình Quốc hội, các dự án Luật trong các phiên thảo luận tại Hội trường. Đã có 31,58% lượt ý kiến của nữ đại biểu Quốc hội tham gia tại các phiên chất vấn được tổ chức tại Kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Quan điểm của tôi thì việc ưu tiên và tạo điều kiện cho phái nữ tham gia đại biểu Quốc hội là rất tốt. Không chỉ trong nhiệm kỳ XIV, với những nhiệm kỳ trước đó, các nữ đại biểu đều hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Tôi cũng mong muốn tỉ lệ đại biểu Quốc hội là nữ trong khoá tới sẽ đạt được như đã đề ra” - Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa chia sẻ.

Nhiều đại biểu Quốc hội nữ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri

Đồng quan điểm trên, đại biểu Quốc hội Lê Công Nhường (đoàn Bình Định) cho rằng, chỉ tiêu nữ đại biểu Quốc hội là khoảng 35%. Vì vậy theo ông Nhường, thông qua những lá phiếu, cử tri và người dân sẽ lựa chọn những đại biểu nữ xứng đáng để vào Quốc hội, phản ánh và truyền đạt tiếng nói của họ đến Quốc hội.

“Tôi hy vọng cuộc bầu cử vào ngày 23.5 tới đây thực sự là ngày hội của nhân dân. Thông qua những lá phiếu, nhân dân sẽ lựa chọn được 500 đại biểu xứng đáng với mong đợi của người dân, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đặc biệt, với những nữ đại biểu được chọn tới đây sẽ phát huy những thành tựu, sự thành công của các nữ đại biểu từ khoá trước trong các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Tôi cũng tin tưởng rằng các nữ đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy được bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và có đóng góp xứng đáng vào thành công của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15” - đại biểu Nhường chia sẻ.

Theo ông Nhường, trong khoá XIV, nhiều đại biểu Quốc hội nữ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động chung của Quốc hội. Họ đã thực sự phát huy trí tuệ, kinh nghiệm công tác, dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu, đóng góp vào thành công chung của Quốc hội, tích cực tham gia ý kiến trên các lĩnh vực y tế, an ninh quốc phòng, đối ngoại… nhất là vấn đề bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Khi phụ nữ tham gia vào Quốc hội sẽ giúp họ có điều kiện tham gia xây dựng chính sách, nhất là những chính sách liên quan đến nữ giới nhằm bảo đảm cho những phụ nữ khác có đủ điều kiện được bảo vệ quyền lợi và cơ hội tham gia hoạt động chính trị.

Theo Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong nhiệm kỳ qua, các nữ đại biểu Quốc hội đã có nhiều đóng góp trong hoạt động của Quốc hội, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân cả nước. Đặc biệt, nữ đại biểu Quốc hội giữ vai trò nòng cốt trong công tác thúc đẩy bình đẳng giới, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật và ngày càng có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động ngoại giao nghị viện.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trước khi hiệp thương lần 3, theo số liệu tổng hợp của Hội đồng Bầu cử quốc gia, có 888 người do địa phương giới thiệu, trong đó tỉ lệ ứng cử đại biểu Quốc hội cơ cấu nữ đạt 48,65%, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là 41,76%, cấp huyện là 42,36% và cấp xã là 39,05%. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn tỉ lệ nữ trúng cử đạt yêu cầu của Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

phạm đông
TIN LIÊN QUAN

Nữ đại biểu Quốc hội thăm và làm việc tại Đại học Thái Nguyên

Bích Hà |

Ngày 17.10, đoàn nữ đại biểu Quốc hội đã thăm và làm việc tại Đại học Thái Nguyên. Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nữ đại biểu Quốc hội thăm và làm việc tại Đại học Thái Nguyên

Bích Hà |

Ngày 17.10, đoàn nữ đại biểu Quốc hội đã thăm và làm việc tại Đại học Thái Nguyên. Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác.