Khẳng định tầm vóc của chiến thắng Tua Hai trong kháng chiến chống Mỹ

Nam Dương |

Chiến thắng Tua Hai là bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chỉ đạo và tiến hành chiến tranh nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giá trị vận dụng đối với thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Đây là lời Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định tại họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Chiến thắng Tua Hai – Mở đầu cao trào Đồng khởi ở Nam Bộ” do  Bộ Quốc phòng – Ban Tuyên giáo Trung ương – Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh tổ chức chiều 31.12.

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Hồng Anh, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, cho biết:

Hội thảo có 80 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và một số địa phương, trường đại học, trong đó có tham luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, các thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh… nhằm làm sáng tỏ ý nghĩa, tầm vóc, vai trò của chiến thắng Tua Hai trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức hội thảo cấp quốc gia về chiến thắng Tua Hai.

Nội dung chính của hội thảo tập trung vào việc tiếp tục khẳng định chủ trương, sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; sự nhạy bén, sáng tạo của Xứ ủy Nam Bộ, tinh thần chủ động dủa Đảng bộ tỉnh Tây Ninh trong quá trình tổ chức trận đánh Tua Hai; làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của từng lực lượng trong trận tập kích, nhất là sự hình thành phương châm “hai chân, ba mũi” và “ba thứ quân”, vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào đấu tranh chính trị.

Đồng thời, lý giải vì sao trận tập kích Tua Hai là một trong những “phát pháo lệnh” mở đầu cao trào Đồng khởi vũ trang ở Tây Ninh và toàn miền...

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Hồng Anh, giới thiệu về hội thảo tại buổi họp báo. Ảnh Nam Dương
Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Hồng Anh, giới thiệu về hội thảo tại buổi họp báo. Ảnh Nam Dương

Hội thảo sẽ diễn ra trong ngày 6.1.2020 tại tỉnh Tây Ninh là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai (26.1.1960 – 26.1.2020).

Theo lịch sử Quân khu 7, Căn cứ Tua Hai được quân Việt Nam Cộng hòa chọn làm vị trí đóng quân của Trung đoàn 32 nhằm kiểm soát, kìm kẹp phong trào cách mạng ở Tây Ninh. Nơi đây được địch canh phòng với hàng chục vọng gác và ụ chiến đấu, quân số thường xuyên lên tới gần 2.000 tên được trang bị vũ khí hiện đại.

Thực hiện nhiệm vụ của Xứ ủy Nam bộ cần tập trung lực lượng đánh một trận lớn để mở màn phong trào vũ trang đồng khởi ở miền Đông Nam bộ.

Ban Quân sự miền Đông xây dựng quyết tâm chiến đấu tiến công căn cứ Tua Hai. Phương án tác chiến là sử dụng lực lượng đặc công, bí mật đột nhập, dùng trái nổ diệt sở chỉ huy, đồng thời các đơn vị bộ binh đồng loạt xung phong trên các hướng tiêu diệt các mục tiêu còn lại.

0g30 phút ngày 26.1.1960, chiến sĩ đặc công của ta hướng chủ yếu đánh trái nổ vào Sở chỉ huy Trung đoàn 32 quân đội Việt Nam Cộng hòa. Bị đánh bất ngờ, Sở chỉ huy bị diệt phần lớn, địch hoang mang bỏ chạy khỏi căn cứ hoặc đầu hàng.

Trong trận này tổng cộng ta tiêu diệt 76 tên địch, bắt hơn 400 tên, thu hơn 1.000 súng, có 2 súng cối 81mm, 2 súng DKZ 57mm, 25 máy thông tin.

Trận tiến công căn cứ Tua Hai là trận đánh giành thắng lợi vang dội nhất ở chiến trường miền Đông Nam bộ từ sau năm 1954 đến năm 1960, có tác động mạnh mẽ, mở màn cao trào Đồng Khởi ở Đông Nam bộ.

Đồng thời, từ thắng lợi của trận đánh ta đã thu được một lượng lớn vũ khí kịp thời trang bị cho các đơn vị địa phương tiến công địch trong quá trình đồng khởi vũ trang.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu

VƯƠNG TRẦN |

Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam sáng 21.12.

Quân đội Nhân dân Việt Nam đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

T.VƯƠNG |

Sáng 21.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong quân đội

Thu Trà (thực hiện) |

Là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác Công đoàn trong quân đội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan TCCT, Ban Công đoàn Quốc phòng (CĐQP) đã khẳng định vị trí, vai trò của mình trong quân đội.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu

VƯƠNG TRẦN |

Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam sáng 21.12.

Quân đội Nhân dân Việt Nam đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

T.VƯƠNG |

Sáng 21.12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong quân đội

Thu Trà (thực hiện) |

Là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác Công đoàn trong quân đội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan TCCT, Ban Công đoàn Quốc phòng (CĐQP) đã khẳng định vị trí, vai trò của mình trong quân đội.