Khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn TNGT do uống rượu, bia

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề gắn với các hành vi uy hiếp nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đặc biệt là hành vi vi phạm quy định về ma túy và nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Trong thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ có nhiều diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông do lái xe vi phạm các quy định về nồng độ cồn.

Điển hình là ba vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Bình Định, thành phố Hà Nội trong tháng 4.2019 đều do lái xe ôtô đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong nhân dân.

Để ngăn chặn kịp thời, giảm và chấm dứt các vụ tại nạn giao thông do các hành vi vi phạm nồng độ cồn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc với nòng cốt là lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề gắn với các hành vi uy hiếp nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt là hành vi vi phạm quy định về ma túy và nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Các đơn vị ra quân thực hiện các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe trong các dịp nghỉ lễ dài ngày, các thời kỳ cao điểm về hoạt động lễ hội, du lịch tại từng địa phương; cương quyết xử lý, trấn áp các hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ; bảo đảm các điều kiện trang thiết bị, vật dụng phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy; chủ động phối hợp với cơ quan báo chí để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định pháp luật và ủng hộ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức sự kiện đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe" với sự tham gia của đông đảo các lực lượng và người dân tại khu vực Hồ Gươm.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, thực hiện thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe"; đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các kế hoạch của địa phương về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

B.T.S
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông gây thiệt hại 2,5% GDP/năm

Minh Hạnh |

Nhằm kéo giảm một cách bền vững tai nạn giao thông (TNGT), cơ quan quản lý Nhà nước sẽ phối hợp với các DN để xã hội hóa công tác đảm bảo ATGT. Chiều 8.5, Ủy ban ATGT Quốc gia với Hiệp hội ATGT Việt Nam và Cty CP Be Group đã ký kết Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2019-2020.

Infographic: Tổng quan tình hình tai nạn giao thông sau 5 ngày nghỉ lễ

T.A |

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30.4 - 1.5, cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 96 người, bị thương 96 người. Trong dịp này, cửa ngõ ra vào TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã xảy ra ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng.

96 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Uỷ ban ATGT Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 27.4 đến 1.5.2019, cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 96 người và bị thương 96 người. Trên các tuyến đường thủy nội địa và hàng hải, không xảy ra TNGT và không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng .

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tai nạn giao thông gây thiệt hại 2,5% GDP/năm

Minh Hạnh |

Nhằm kéo giảm một cách bền vững tai nạn giao thông (TNGT), cơ quan quản lý Nhà nước sẽ phối hợp với các DN để xã hội hóa công tác đảm bảo ATGT. Chiều 8.5, Ủy ban ATGT Quốc gia với Hiệp hội ATGT Việt Nam và Cty CP Be Group đã ký kết Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2019-2020.

Infographic: Tổng quan tình hình tai nạn giao thông sau 5 ngày nghỉ lễ

T.A |

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30.4 - 1.5, cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 96 người, bị thương 96 người. Trong dịp này, cửa ngõ ra vào TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã xảy ra ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng.

96 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Uỷ ban ATGT Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 27.4 đến 1.5.2019, cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 96 người và bị thương 96 người. Trên các tuyến đường thủy nội địa và hàng hải, không xảy ra TNGT và không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng .