Khẩn trương, sắp xếp các báo, tạp chí theo đúng tiến độ đã đề ra

Vương Trần |

Tại Hội nghị Giao ban công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản ngày 25.4, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các đơn vị chức năng chủ động hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Ngày 25.4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị.

Để bảo đảm hoạt động thông tin tuyên truyền đạt chất lượng, hiệu quả, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, nhà xuất bản quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị 2019 gắn với nhiệm vụ cả nhiệm kỳ, trọng tâm là tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng.

Trong xây dựng Đảng, tập trung nội dung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống, ngăn chặn suy thoái trong đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việc thông tin công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đặc biệt là công tác nhân sự, cần trung thực, khách quan, thận trọng, xác minh kỹ lưỡng, tránh hiện tượng báo chí bị lợi dụng vào những mục đích không trong sáng.

Tích cực biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên biểu, những giá trị tích cực, tốt đẹp trong cuộc sống. Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, ấn phẩm xuất bản, nhất là trên không gian mạng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng đề nghị các cơ quan chức năng thời gian tới cần tiếp tục tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện tôn chỉ mục đích, giấy phép hoạt động của các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, đặc biệt là các cơ quan báo chí điện tử.

Rà soát, sửa đổi các nội dung quy định trong giấy phép hoạt động báo chí, xuất bản theo hướng cụ thể, chặt chẽ hơn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại một số địa phương.

Thực hiện các biện pháp quyết liệt, hiệu quả để ngăn chặn, khắc phục tình trạng “báo hóa” của các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến việc cấp giấy phép hoạt động chuyên trang đối với báo điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội của cơ quan, doanh nghiệp để hạn chế xu hướng “báo hóa” các loại hình này.

Chủ động hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Trước mắt, tập trung khẩn trương sắp xếp các báo, tạp chí thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội ở Trung ương theo đúng tiến độ đã đề ra.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu chấm Giải Báo chí Quốc gia năm 2018

HUYÊN NGUYỄN |

Giải Báo chí Quốc gia năm nay có 1.668 tác phẩm đủ điều kiện tham dự theo quy định. Thời gian chấm vòng sơ khảo từ ngày 22.4 đến hết ngày 16.5.

Báo của hội nghề nghiệp chuyển thành tạp chí hoặc ngừng hoạt động

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Quy hoạch báo chí: Hết năm 2020 mỗi bộ chỉ còn 1 tờ báo và 1 tạp chí

Vương Trần |

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, tới năm 2020, các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ có một cơ quan báo in và một cơ quan tạp chí in.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bắt đầu chấm Giải Báo chí Quốc gia năm 2018

HUYÊN NGUYỄN |

Giải Báo chí Quốc gia năm nay có 1.668 tác phẩm đủ điều kiện tham dự theo quy định. Thời gian chấm vòng sơ khảo từ ngày 22.4 đến hết ngày 16.5.

Báo của hội nghề nghiệp chuyển thành tạp chí hoặc ngừng hoạt động

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Quy hoạch báo chí: Hết năm 2020 mỗi bộ chỉ còn 1 tờ báo và 1 tạp chí

Vương Trần |

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, tới năm 2020, các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ có một cơ quan báo in và một cơ quan tạp chí in.