Khẩn trương điều tra mở rộng vụ vận chuyển trái phép 9,1 tấn ngà voi

Xuân Hải |

Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ ngày 30.3 cho biết, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc vận chuyển trái phép ngà voi từ nước ngoài vào Việt Nam.

Xét báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về việc các lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép ngà voi với số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia biểu dương thành tích của Cục Hải quan Đà Nẵng, Công an thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường – Bộ Công an đã phối hợp phát hiện, ngăn chặn vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép ngà voi với số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, làm rõ tổ chức, đường dây, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là đối tượng chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo 389 các cấp chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển vào Việt Nam. Giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Trước đó, ngày 26.3, Cục Hải quan Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng với khám xét các container nghi vấn và phát hiện hơn 9,1 tấn ngà voi được cất giấu, ngụy trang trong các thanh gỗ xẻ.

Theo điều tra ban đầu, lô hàng được vận chuyển từ Congo về cảng Tiên Sa- Đà Nẵng. Các đối tượng sử dụng gỗ xẻ đóng ghép thành từng hộp chắc chắc, bên trong chứa mùn cưa để che dấu ngà voi.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Phát hiện 9 tấn hàng hóa nghi là ngà voi trong container

H.V |

Khoảng 9,1 tấn hàng hóa nghi là ngà voi được lực lượng chức năng phát hiện trong các container được nhập từ Châu Phi về Cảng Đà Nẵng.

Bà trùm buôn lậu ngà voi Trung Quốc lãnh án nặng ở Châu Phi

Thanh Hà |

Một phụ nữ Trung Quốc được mệnh danh là "Nữ hoàng ngà voi" - một trong những kẻ buôn lậu ngà voi khét tiếng nhất ở Châu Phi bị kết án 15 năm tù ở Tanzania.

Bắt giữ lô hàng chứa hơn 500kg ngà voi, 1,5 tấn vảy tê tê nhập lậu

Phạm Đông |

Khám xét thực tế trong mỗi thùng gỗ được nhập vào cảng Hải Phòng, lực lượng Hải quan Hải Phòng phát hiện hơn 1,5 tấn vảy tê tê, ngoài ra, trong đó 5 thùng gỗ còn chứa hơn 500kg ngà voi.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đà Nẵng: Phát hiện 9 tấn hàng hóa nghi là ngà voi trong container

H.V |

Khoảng 9,1 tấn hàng hóa nghi là ngà voi được lực lượng chức năng phát hiện trong các container được nhập từ Châu Phi về Cảng Đà Nẵng.

Bà trùm buôn lậu ngà voi Trung Quốc lãnh án nặng ở Châu Phi

Thanh Hà |

Một phụ nữ Trung Quốc được mệnh danh là "Nữ hoàng ngà voi" - một trong những kẻ buôn lậu ngà voi khét tiếng nhất ở Châu Phi bị kết án 15 năm tù ở Tanzania.

Bắt giữ lô hàng chứa hơn 500kg ngà voi, 1,5 tấn vảy tê tê nhập lậu

Phạm Đông |

Khám xét thực tế trong mỗi thùng gỗ được nhập vào cảng Hải Phòng, lực lượng Hải quan Hải Phòng phát hiện hơn 1,5 tấn vảy tê tê, ngoài ra, trong đó 5 thùng gỗ còn chứa hơn 500kg ngà voi.