Khẩn trương có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ, dần bình ổn giá thịt lợn

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương sẽ khẩn trương có các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ, dần bình ổn giá thịt lợn, đảm bảo lợi ích hài hòa của các bên gồm người chăn nuôi, các khâu trung gian, người tiêu dùng.

Chiều tối nay (22.10), thông tin báo chí từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá thực trạng chăn nuôi, tiêu thụ thịt lợn và giải pháp tăng cường quản lý, bình ổn thị trường nhằm bảo đảm quyền lợi của người chăn nuôi, người tiêu dùng, ổn định sản xuất.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, mức chênh lệch giữa giá xuất chuồng và giá thành phẩm đến tay người tiêu dùng là bất hợp lý. Do đó, việc tìm ra nguyên nhân và tập trung chỉ đạo để giải quyết vấn đề này là rất cần thiết bởi ảnh hưởng đến hàng chục triệu người dân.

Theo Phó Thủ tướng, việc vận hành theo cơ chế thị trường, tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, cần có giải pháp điều hành từ các cơ quan Nhà nước.

Đề cập đến nguyên nhân, Phó Thủ tướng nhất trí cho rằng, trước hết là do ảnh hưởng của COVID-19.

Nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, dẫn tới nhu cầu giảm. Bà con nông dân chưa thể xuất chuồng đàn lợn, dẫn tới ứ đọng, quá lứa.

Bên cạnh đó có nguyên nhân từ chuỗi sản xuất, lưu thông, phân phối, hay việc phục hồi kinh tế đang được triển khai khá tốt nhưng chưa đồng bộ; tiếp cận thị trường của người tiêu dùng chưa đạt như mong muốn.

Từ thực trạng và nguyên nhân trên, chia sẻ khó khăn của người chăn nuôi, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương sẽ khẩn trương có các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ, dần bình ổn giá, đảm bảo lợi ích hài hòa của các bên gồm người chăn nuôi, các khâu trung gian, người tiêu dùng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ về lĩnh vực tài chính. Cần có giải pháp hỗ trợ cho bà con đang có lượng tồn lớn về đàn lợn, chưa xuất chuồng được.

Các bộ, ngành, địa phương, các trung tâm kinh tế lớn phải đẩy nhanh tiến độ phục hồi kinh tế.  Bộ Công Thương khẩn trương tổ chức các cuộc họp, làm việc với các địa phương để khôi phục hoạt động các chợ đầu mối, chợ truyền thống theo tinh thần Nghị quyết 128; mở các cửa hàng bình ổn giá để thúc đẩy tiêu dùng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải tổ chức thanh, kiểm tra, làm rõ chi phí của từng khâu trong chuỗi giá trị, thanh kiểm tra sự chênh lệch giá bán (giữa giá thịt lợn hơi và giá bán tại chợ, siêu thị); rà soát lại việc xuất – nhập khẩu thịt heo; kịp thời xử lý những vi phạm nếu có.

Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường quản lý giá bán các sản phẩm đầu vào của ngành, nhất là thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; xây dựng kế hoạch tái đàn, chăn nuôi theo tín hiệu thị trường đặc biệt cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bộ GTVT rà soát, nắm rõ thêm tình hình hệ thống lưu thông, vận tải, tránh tình trạng một số nơi “cát cứ”, gây khó khăn cho bà con trong tiếp cận thị trường (phương tiện chuyên chở khó đến với bà con). Phải bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, thống nhất trên toàn quốc.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Giá lợn hơi "rơi tự do" xuống dưới 30.000 đồng/kg, lo thiếu thịt lợn cuối năm

Cường Ngô |

Giá lợn hơi đang giảm mạnh, chỉ còn dưới 30.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp kỷ lục trong 4 năm trở lại đây - điều này khiến nhiều người lo ngại nông dân sẽ bỏ chuồng, ảnh hưởng đến nguồn cung thịt lợn cuối năm.

Người dùng không lo thiếu thịt lợn dịp Tết, trong khi người nuôi "méo mặt"

Vũ Long |

Các doanh nghiệp chăn nuôi lợn khẳng định, lứa lợn nuôi sẵn để phục vụ tết đã đủ, tết này không lo thiếu thịt lợn.

Giá lợn hơi vào đợt giảm mới, thịt lợn tại chợ vẫn đắt gấp 3 lần

Vũ Long |

Mặc dù giá lợn hơi đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây, nhưng giá thịt lợn tại các chợ dân sinh vẫn cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giá lợn hơi "rơi tự do" xuống dưới 30.000 đồng/kg, lo thiếu thịt lợn cuối năm

Cường Ngô |

Giá lợn hơi đang giảm mạnh, chỉ còn dưới 30.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp kỷ lục trong 4 năm trở lại đây - điều này khiến nhiều người lo ngại nông dân sẽ bỏ chuồng, ảnh hưởng đến nguồn cung thịt lợn cuối năm.

Người dùng không lo thiếu thịt lợn dịp Tết, trong khi người nuôi "méo mặt"

Vũ Long |

Các doanh nghiệp chăn nuôi lợn khẳng định, lứa lợn nuôi sẵn để phục vụ tết đã đủ, tết này không lo thiếu thịt lợn.

Giá lợn hơi vào đợt giảm mới, thịt lợn tại chợ vẫn đắt gấp 3 lần

Vũ Long |

Mặc dù giá lợn hơi đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây, nhưng giá thịt lợn tại các chợ dân sinh vẫn cao.