Khám phá Tổng Hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam và Dinh Độc lập

VƯƠNG TRẦN |

Tổng Hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam (nhà và hầm D67) là nơi làm việc của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 1967 -1975. Đặc biệt, từ cuối năm 1974 -1975, tại đây, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã ra nhiều quyết định quan trọng tiến tới Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước vào thời khắc ngày 30.4.1975 tại Dinh Độc Lập.

Mới đây, tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra triển lãm “Mùa xuân 1975: Từ Tổng Hành dinh đến Dinh Độc Lập” giới thiệu với công chúng về hai di tích tiêu biểu, nơi từng là “bộ não” chỉ huy quan trọng nhất trong giai đoạn 1968 – 1975 là Tổng Hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam (Nhà và Hầm D67) và Dinh Độc Lập.

Cùng PV Báo Lao Động ngắm những bức ảnh, tư liệu quí được trưng bày tại triển lãm:

Theo Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, Tổng Hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam (Nhà và Hầm D67) là nơi làm việc của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Nơi đây được xây dựng vào năm 1967.
Theo Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, Tổng Hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam (Nhà và Hầm D67) là nơi làm việc của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Nơi đây được xây dựng vào năm 1967.

Từ Tổng Hành dinh, những mệnh lệnh chỉ đạo sáng suốt của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương được gửi đến toàn quân, biến thành hành động cách mạng, thành sức mạnh đoàn kết, làm nên chiến thắng trên khắp các chiến trường. Trong ảnh: Các đồng chí Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương trước nhà D67, năm 1975.
Từ Tổng Hành dinh, những mệnh lệnh chỉ đạo sáng suốt của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương được gửi đến toàn quân, biến thành hành động cách mạng, thành sức mạnh đoàn kết, làm nên chiến thắng trên khắp các chiến trường. Trong ảnh: Các đồng chí Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương trước nhà D67, năm 1975.
Hầm D67 là địa điểm bí mật tuyệt đối nằm sâu 9m với hai lớp cửa là thép nguyên tấm có trang bị giăng cao su để ngăn nước và khí độc. Tường dày 0,47m bằng bê tông cốt thép mác cao. Đây chính là nơi diễn ra những cuộc họp vào thời điểm ác liệt khi máy bay Mỹ đánh phá Hà Nội. Hầm D67 gồm có: Phòng họp, Phòng trực ban tác chiến cùng trang thiết bị kỹ thuật liên lạc, hệ thống thông hơi lọc độc.
Hầm D67 là địa điểm bí mật tuyệt đối nằm sâu 9m với hai lớp cửa là thép nguyên tấm có trang bị gioăng cao su để ngăn nước và khí độc. Tường dày 0,47m bằng bê tông cốt thép mác cao. Đây chính là nơi diễn ra những cuộc họp vào thời điểm ác liệt khi máy bay Mỹ đánh phá Hà Nội. Hầm D67 gồm có: Phòng họp, Phòng trực ban tác chiến cùng trang thiết bị kỹ thuật liên lạc, hệ thống thông hơi lọc độc.
Phòng Đại tướng Văn Tiến Dũng nằm ở phía Tây căn nhà với diện tích 35m2 được Đại tướng làm việc từ tháng 8.1968-1992. Cũng tại nơi đây, ông đã ký nhiều chỉ thị, quyết định quan trọng, góp phần đánh bại chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ.
Phòng Đại tướng Văn Tiến Dũng nằm ở phía Tây căn nhà với diện tích 35m2 được Đại tướng làm việc từ tháng 8.1968-1992. Cũng tại nơi đây, ông đã ký nhiều chỉ thị, quyết định quan trọng, góp phần đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.
Phòng nghỉ giải lao nằm giữa phòng họp và phòng làm việc của Đại tướng Văn Tiến Dũng. Đây là nơi nghỉ ngơi sau những giờ phút căng thẳng giữa các cuộc họp.
Phòng nghỉ giải lao nằm giữa phòng họp và phòng làm việc của Đại tướng Văn Tiến Dũng. Đây là nơi nghỉ ngơi sau những giờ phút căng thẳng giữa các cuộc họp.
Phòng họp có diện tích 76m2 với 4 cửa đối xứng là nơi diễn ra hàng trăm cuộc họp, đưa ra quyết sách quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Phòng họp có diện tích 76m2 với 4 cửa đối xứng là nơi diễn ra hàng trăm cuộc họp, đưa ra quyết sách quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm ở phía Đông căn nhà với 35m2 từ cuối năm 1968 đến năm 1980 với cương vị là Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm ở phía Đông căn nhà với 35m2.
Dinh Độc Lập không chỉ là đầu não của Chính quyền Việt Nam Cộng hòa mà còn là nơi hội tụ của các đoàn quân giải phóng, trở thành điểm hẹn chiến thắng, nơi lá cờ Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được kéo lên vào thời khắc 11h30 phút ngày 30.4.1975, ghi dấu ngày thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Dinh Độc Lập không chỉ là đầu não của Chính quyền Việt Nam Cộng hòa mà còn là nơi hội tụ của các đoàn quân giải phóng, trở thành điểm hẹn chiến thắng, nơi lá cờ Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được kéo lên vào thời khắc 11h30 phút ngày 30.4.1975, ghi dấu ngày thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Dinh Độc Lập là thủ phủ của chính quyền Ngô Đình Diệm (1955-1963) và Đệ nhị Việt Nam Cộng hòa (1967-1975). Đây là nơi họp bàn và đưa ra các quyết sách tối cao giữa Tổng thống Việt Nam Cộng hòa với các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội; là nơi thương thảo các kế hoạch của chính quyền Sài Gòn và Hoa Kỳ cho âm mưu chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam.
Dinh Độc Lập, nơi chính quyền Ngô Đình Diệm (1955-1963) và Đệ nhị Việt Nam Cộng hòa (1967-1975) họp bàn và đưa ra các quyết sách tối cao giữa Tổng thống Việt Nam Cộng hòa với các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội; là nơi thương thảo các kế hoạch của chính quyền Sài Gòn và Hoa Kỳ cho âm mưu chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam.
Phòng Nội các có diện tích 125m2 là phòng họp Hội đồng Tổng trưởng và những hội nghị quan trọng khác do lãnh đạo quốc gia chủ tọa
Phòng Nội các có diện tích 125m2 là phòng họp Hội đồng Tổng trưởng và những hội nghị quan trọng khác do lãnh đạo quốc gia chủ tọa.
Phòng Khánh tiết có sức chứa 500 người để tổ chức các cuộc họp, chiêu đãi, lễ ra mắt Nội các
Phòng Khánh tiết có sức chứa 500 người để tổ chức các cuộc họp, chiêu đãi, lễ ra mắt Nội các.
Phòng làm việc của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có diện tích 76m2. Phòng có 3 cửa: 1 cử ra hành lang, 1 cửa thông vói phòng họp và 1 cửa là lối xuống hầm.
Phòng làm việc của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có diện tích 76m2. Phòng có 3 cửa: 1 cửa ra hành lang, 1 cửa thông với phòng họp và 1 cửa là lối xuống hầm.
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Bài viết của Chủ tịch Nước nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam

Lao Động |

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2018), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang có bài viết "Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

“Từ dinh Norodom đến dinh Độc Lập 1868-1966”

THÙY ÂN |

Triển lãm đặc biệt này thu hút, không phải vì mở rộng cửa cho khách tham quan miễn phí 2 tuần (ngày 10 đến 23.3) mà bởi lần đầu tiên, tại TPHCM, những sử liệu quý hiếm (khoảng 800 tư liệu, nhiều tư liệu lần đầu công bố) về 100 năm tồn tại của Dinh Độc lập được trưng bày có hệ thống, trong điều kiện kỹ thuật hiện đại nhất, so với cách trưng bày ở nhiều bảo tàng trong nước.

Phát hành bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng

P.V |

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng, chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 28.4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc Phòng, Tổng công ty Bưu điện VN tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm sinh Văn Tiến Dũng (1917-2002)”.

Viện Pasteur TPHCM ra công văn khẩn về giám sát viêm phổi nặng do virus

Thanh Chân |

Ngày 24.2, Viện Pasteur TPHCM có công văn khẩn gửi giám đốc sở y tế 20 tỉnh, thành phía nam về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus sau khi Campuchia ghi nhận 2 ca nhiễm cúm gia cầm A (H5N1).

Nếu Quang Hải, Công Phượng trở lại V.League...

PHẠM ĐÌNH |

Những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng có nên tính chuyện trở lại V.League khi ít được thi đấu ở nước ngoài?

Khởi tố 2 giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở Hưng Yên

HỮU CHÁNH |

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 giám đốc và 5 đồng phạm để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 89-02S và 89-05D.

Những điều thú vị khi khám phá tiểu vương quốc Brunei

Minh Anh |

Đất nước Brunei nhỏ bé, yên bình với nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng dành cho du khách muốn trốn chạy khỏi sự náo nhiệt, xô bồ của thành phố

Người lao động cả tin chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Tin vào một số đối tượng trên mạng xã hội, người lao động đã nghe theo, chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội. Tiền vẫn chưa về tay người lao động, nhóm đối tượng trên đã mất hút.

Bài viết của Chủ tịch Nước nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam

Lao Động |

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2018), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang có bài viết "Phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

“Từ dinh Norodom đến dinh Độc Lập 1868-1966”

THÙY ÂN |

Triển lãm đặc biệt này thu hút, không phải vì mở rộng cửa cho khách tham quan miễn phí 2 tuần (ngày 10 đến 23.3) mà bởi lần đầu tiên, tại TPHCM, những sử liệu quý hiếm (khoảng 800 tư liệu, nhiều tư liệu lần đầu công bố) về 100 năm tồn tại của Dinh Độc lập được trưng bày có hệ thống, trong điều kiện kỹ thuật hiện đại nhất, so với cách trưng bày ở nhiều bảo tàng trong nước.

Phát hành bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng

P.V |

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng, chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 28.4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc Phòng, Tổng công ty Bưu điện VN tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm sinh Văn Tiến Dũng (1917-2002)”.