Khai trương phần mềm ứng dụng vận động quỹ nạn nhân chất độc da cam

Phạm Đông |

Sáng 6.10 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ khai trương phần mềm ứng dụng vận động Quỹ: VAVA PLUS.

Theo Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, mặc dù chiến tranh đã lùi xa hơn 45 năm, nhưng cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam trong suốt 10 năm (1961-1971) vẫn để lại những hậu quả hết sức nặng nề đối với môi trường và sức khỏe con người.

Trong đó, chất độc da cam/dioxin đã làm hơn 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân, hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết, hàng triệu người bị mắc các bệnh hiểm nghèo, bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống thực vật, trong đó có cả thế hệ thứ 3, thứ 4. Nhiều phụ nữ không có được thiên chức làm mẹ, làm vợ.

Ứng dụng công nghệ điện tử vận động quỹ nạn nhân chất độc da cam.
Ứng dụng công nghệ điện tử vận động quỹ nạn nhân chất độc da cam.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, trong thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam, nhiều tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài quan tâm giúp đỡ, nhưng đời sống, thu nhập của nhiều nạn nhân chất độc da cam và gia đình vẫn hết sức khó khăn, thiếu thốn. Nạn nhân chất độc da cam là người đau khổ và là những người nghèo nhất ở Việt Nam.

Vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam là chức năng, nhiệm vụ của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các cấp Hội. Những năm gần đây, việc vận động nguồn lực, vận động Quỹ gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các cấp Hội cần đổi mới và có nhiều hình thức vận động Quỹ linh hoạt, phong phú, với nhiều cách làm sáng tạo, thu hút sự tham gia đóng góp ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có việc tăng cường ứng dụng công nghệ điện tử để vận động Quỹ.

Các đại biểu cắt băng khai trương ứng dụng.
Các đại biểu cắt băng khai trương ứng dụng.

Với mong muốn có thêm nguồn lực bền vững hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã triển khai hình thức vận động mới: Xây dựng hệ thống nâng cao năng lực và hỗ trợ phát triển bền vững cho nạn nhân chất độc da cam, với phần mềm ứng dụng vận động Quỹ: VAVA PLUS.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh tuyên bố khai trương phần mềm ứng dụng, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước, thông qua phần mềm ứng dụng vận động Quỹ VAVA PLUS tiếp tục ủng hộ nạn nhân chất độc da cam cả về tinh thần và vật chất, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong sống, hòa nhập cộng đồng.

Các tập thể, cá nhân được tặng giấy khen vì đã có công chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam năm 2020.
Các tập thể, cá nhân được tặng giấy khen vì đã có công chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam năm 2020.

"Tôi mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền, quảng bá phần mềm ứng dụng vận động Quỹ, góp phần thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam" - Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nói.

Cũng tại lễ khai trương, nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, nhiều đại biểu tham dự đã cài đặt phần mềm ứng dụng ủng hộ Quỹ.

Truy cập vào website theo địa chỉ: http://vavainfo.vn để tải ứng dụng VAVAPlus

Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0914.799.199; 0936.006.616. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Số tài khoản: 6851111879230

Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đà Nẵng: Trao quà hỗ trợ đoàn viên là nạn nhân chất độc da cam

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng trao 20 suất quà đến đoàn viên, người lao động là nạn nhân chất độc da cam bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Công đoàn Dệt may chăm lo người lao động nhiễm chất độc da cam

Hải Anh |

Với đặc thù có nhu cầu lớn về lao động; trình độ sản xuất đơn giản, công việc được phân chia theo từng công đoạn nhỏ nên dệt may là nghề người nhiễm chất độc da cam thể nhẹ có thể đảm nhiệm.

Thầy giáo khuyết tật dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em chất độc da cam

Mai Dung |

Sinh ra với đôi chân tật nguyền do di chứng chất độc da cam, thầy giáo Phạm Thế Minh (45 tuổi, xã An Hưng, An Dương, Hải Phòng) nỗ lực không ngừng nghỉ, vươn lên khẳng định bản thân bằng “đôi chân tri thức”, giúp đỡ hàng trăm người cùng cảnh ngộ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

LĐLĐ Đà Nẵng: Trao quà hỗ trợ đoàn viên là nạn nhân chất độc da cam

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng trao 20 suất quà đến đoàn viên, người lao động là nạn nhân chất độc da cam bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Công đoàn Dệt may chăm lo người lao động nhiễm chất độc da cam

Hải Anh |

Với đặc thù có nhu cầu lớn về lao động; trình độ sản xuất đơn giản, công việc được phân chia theo từng công đoạn nhỏ nên dệt may là nghề người nhiễm chất độc da cam thể nhẹ có thể đảm nhiệm.

Thầy giáo khuyết tật dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em chất độc da cam

Mai Dung |

Sinh ra với đôi chân tật nguyền do di chứng chất độc da cam, thầy giáo Phạm Thế Minh (45 tuổi, xã An Hưng, An Dương, Hải Phòng) nỗ lực không ngừng nghỉ, vươn lên khẳng định bản thân bằng “đôi chân tri thức”, giúp đỡ hàng trăm người cùng cảnh ngộ.