Khai trừ khỏi Đảng nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Vương Trần |

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các cá nhân: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Chiều 28.3, tin từ Văn phòng Trung ương Đảng cho hay, ngày 28.3.2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các cá nhân: Nguyễn Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình; Trương Minh Hiến - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam; Vũ Hữu Song - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Các cá nhân: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn về tiền, tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, gây bức xúc trong xã hội.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các cá nhân: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này đã xem xét đề nghị của Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Hà Nam và Tỉnh ủy Hòa Bình về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với các cá nhân: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

UBKT Trung ương nhận thấy các cá nhân trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các cá nhân: Đỗ Hữu Ca, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song và Nguyễn Đồng.

Liên quan tới ông Đỗ Hữu Ca, ngày 7.3, Ủy ban kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng ra thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 28 để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên Đỗ Hữu Ca.

Cụ thể, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng họp để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên. Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 11/QĐ-QNĐT và Lệnh tạm giam số 07/QĐ-QNĐT, ngày 22.2.2023 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đối với nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Căn cứ các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức Khai trừ.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 22.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

VƯƠNG TRẦN |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các cá nhân: Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Trương Minh Hiến - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; Vũ Hữu Song - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam và Nguyễn Đồng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoà Bình.

Xem xét khai trừ Đảng nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Mai Dung |

Ngày 7.3, Ủy ban kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng ra thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 28 để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên Đỗ Hữu Ca.

Ông Đỗ Hữu Ca khai chưa tác động để chạy án, đã nộp lại số tiền 35 tỉ đồng

Vương Trần - Phạm Đông |

Ông Đỗ Hữu Ca khai xác định đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không và chưa tác động đến cá nhân hoặc cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận từ doanh nhân là 35 tỉ đồng.

Trực tiếp SEA Games 32 ngày 12.5: Wushu liên tục mang về huy chương vàng

NHÓM PV |

Cập nhật trực tiếp các môn thi đấu tại SEA Games 32 ngày 12.5. Hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày các vận động viên Việt Nam có thể giành nhiều huy chương vàng tại SEA Games 32.

Ukraina nhận tên lửa tầm xa trong đợt vũ khí mới nhất từ phương Tây

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận nước này đang cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraina. 

Vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện tìm nhà đầu tư mới để bồi thường gần 2.400 tỉ đồng

Anh Tú |

Ngày 12.5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba. Tại phiên tòa, bị cáo Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) cho biết chỉ khắc phục được hậu quả tội rửa tiền với số tiền 12 tỉ đồng, còn về khắc phục hậu quả số tiền 2.400 tỉ tội lừa đảo bị cáo cho biết đang tìm nhà đầu tư khác khắc phục thay.

Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân cá thể rùa quý hiếm chết ở hồ Đồng Mô

HỮU CHÁNH |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thành lập tổ công tác khám nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân có thể làm rùa Đồng Mô chết.

Hưởng lợi chính sách, cổ phiếu bất động sản bắt đầu tạo sóng

Gia Miêu |

Dòng tiền đầu cơ tiếp tục đặt cược vào các mã vừa và nhỏ ở nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

VƯƠNG TRẦN |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các cá nhân: Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Trương Minh Hiến - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; Vũ Hữu Song - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam và Nguyễn Đồng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoà Bình.

Xem xét khai trừ Đảng nguyên Giám đốc Công an TP. Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Mai Dung |

Ngày 7.3, Ủy ban kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng ra thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 28 để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên Đỗ Hữu Ca.

Ông Đỗ Hữu Ca khai chưa tác động để chạy án, đã nộp lại số tiền 35 tỉ đồng

Vương Trần - Phạm Đông |

Ông Đỗ Hữu Ca khai xác định đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không và chưa tác động đến cá nhân hoặc cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận từ doanh nhân là 35 tỉ đồng.