Khai mạc Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động tại Lào

Vương Trần |

Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc trong "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2022".

Chiều nay (19.7), Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp với Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào tổ chức khai mạc Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động tại Lào. Đây là hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Văn Sỷ Kua Mua đã dự và cắt băng khai mạc.

Hai Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn Sỷ Kua Mua đã cắt băng khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào.
Hai Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn Sỷ Kua Mua đã cắt băng khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào. Ảnh: Thế Công

Phát biểu khai mạc triển, ông Nguyễn Phúc Sinh - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào cho biết, Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động tại Lào năm 2022 được tổ chức với chủ đề Tình Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên tại Lào có một Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động được tổ chức cho chuyên ngành mỹ thuật của Lào, tạo sân chơi cho các tác giả được giao lưu, sáng tác những tác phẩm điêu khắc, vẽ tranh cổ động.

Lãnh đạo hai Bộ tham quan các tác phẩm trưng bày.
Lãnh đạo hai Bộ tham quan các tác phẩm trưng bày. Ảnh: Thế Công

Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc trong "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2022". Để sáng tác được các tác phẩm điêu khắc và tranh cổ động theo chủ đề "Tình Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam", các tác giả chuyên và không chuyên đã tìm hiểu, nghiên cứu, cảm nhận bằng trái tim chân thành về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, đã góp phần tăng cường giáo dục về lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào.

Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động tại Lào năm 2022 đã cho ra đời những tác phẩm mỹ thuật có chất lượng nghệ thuật cao, do các tác giả người Lào và các cháu học sinh Trường Song ngữ Việt Nam - Lào Nguyễn Du sáng tác, ca ngợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kay Sỏn Phomvihan và Chủ tịch Su Pha Nu Vông; về văn hóa, đất nước, con người và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam- Lào…

"Các tác phẩm nghệ thuật sẽ được sử dụng làm sản phẩm trưng bày cho không gian trong nhà và ngoài trời tại trụ sở mới của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào; tham gia trưng bày tại Hội chợ quốc tế tại Lào và các hoạt động văn hóa nghệ thuật khi có điều kiện phù hợp…", ông Nguyễn Phúc Sinh cho biết.

Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động tại Lào năm 2022 đã thu về được 25 tác phẩm điêu khắc, 40 tác phẩm tranh cổ động. Ảnh: Thế Công
Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động tại Lào năm 2022 đã thu về được 25 tác phẩm điêu khắc, 40 tác phẩm tranh cổ động. Ảnh: Thế Công

Sau một thời gian tổ chức, Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động tại Lào năm 2022 đã thu về được 25 tác phẩm điêu khắc, 40 tác phẩm tranh cổ động. Các tác phẩm đã được BGK là các nhà điêu khắc, họa sĩ có kinh nghiệm của Việt Nam và Lào chấm chọn để tìm ra những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Ông Khăm Souk Keovongsay, Giám đốc Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào trong phát biểu chào mừng lễ khai mạc đã đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động này. Sự kiện đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua giữa các nghệ sĩ hội họa, tạo hình, điêu khắc tại Lào.

Tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm xuất sắc tham gia Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động tại Lào năm 2022.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào, nhiều hoạt động thiết thực cũng đã được tổ chức tại Việt Nam và Lào.

Chương trình nghệ thuật "Hồn sen Việt - Hương sắc Chăm Pa" 

Trước đó, tối 18.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã tới tham dự chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hồn sen Việt - Hương sắc Chăm Pa”.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977-18.7.2022).

Chương trình nghệ thuật "Hồn sen Việt - Hương sắc Chăm Pa" là một bức tranh tổng hòa ngợi ca mối tình thủy chung son sắt giữa hai đất nước Việt - Lào anh em; đồng thời ghi dấu mốc son lịch sử quan trọng trong quan hệ truyền thống, láng giềng, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Chương trình có hai phần, trong đó phần thứ nhất với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh văn hóa truyền thống của hai nước Việt - Lào. Phần thứ hai gồm các tiết mục về sự đổi mới của hai đất nước, hòa trong dòng chảy chung của thời đại mới và hội nhập quốc tế.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm và làm việc với Công ty Unitel

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, nhân viên Công ty Star Telecom; đánh giá cao sự đóng góp của Công ty Star Telecom (Unitel) tại Lào; cho rằng công ty là một trong những hình mẫu hợp tác, đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam và Lào và được phía Lào đánh giá cao.

Vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam

Vương Trần |

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định: Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước.

Khai mạc triển lãm "Vẻ đẹp Việt Nam" tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào

Vương Trần |

Triển lãm giới thiệu 60 bức ảnh về văn hóa, phong cảnh đất nước, đời sống con người Việt Nam, các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản thế giới, ảnh về những thành tựu của thể thao Việt Nam và giới thiệu về một Việt Nam hội nhập và phát triển.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm và làm việc với Công ty Unitel

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, nhân viên Công ty Star Telecom; đánh giá cao sự đóng góp của Công ty Star Telecom (Unitel) tại Lào; cho rằng công ty là một trong những hình mẫu hợp tác, đầu tư, kinh doanh giữa Việt Nam và Lào và được phía Lào đánh giá cao.

Vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam

Vương Trần |

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định: Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước.

Khai mạc triển lãm "Vẻ đẹp Việt Nam" tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào

Vương Trần |

Triển lãm giới thiệu 60 bức ảnh về văn hóa, phong cảnh đất nước, đời sống con người Việt Nam, các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản thế giới, ảnh về những thành tựu của thể thao Việt Nam và giới thiệu về một Việt Nam hội nhập và phát triển.