Khai mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xuân Hải |

Sáng 10.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu khai mạc phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Tại phiên họp này, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng, trong đó, đáng chú ý là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; về thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; Tổng kết kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, đây là phiên họp cuối cùng của năm 2018. Trong một lượng thời gian ngắn với khá nhiều nội dung quan trọng, vì vậy, đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, đóng góp ý kiến sâu sắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan có liên quan tiếp thu, hoàn thiện các văn bản.

Theo chương trình, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2018; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về chương trình, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội. Xem xét, quyết định việc bổ sung mua bù gạo dự trữ quốc gia. Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm. Cho ý kiến về thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội; xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo dự kiến phiên họp sẽ diễn ra từ ngày 10-12.12.2018.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào công tác nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước

B.T.S |

Theo chương trình dự kiến, Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ 15 – 17.10. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào công tác nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước tại kỳ họp thứ 6 tới đây.

Hôm nay, khai mạc phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xuân Hải |

Sáng nay 14.5, theo kế hoạch, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét về bãi nhiệm bà Phan Thị Mỹ Thanh

Hải Thành |

Phiên họp 24 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ 14-16.5 sẽ xem xét công tác nhân sự.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào công tác nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước

B.T.S |

Theo chương trình dự kiến, Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ 15 – 17.10. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào công tác nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước tại kỳ họp thứ 6 tới đây.

Hôm nay, khai mạc phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xuân Hải |

Sáng nay 14.5, theo kế hoạch, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét về bãi nhiệm bà Phan Thị Mỹ Thanh

Hải Thành |

Phiên họp 24 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ 14-16.5 sẽ xem xét công tác nhân sự.