Khai mạc phiên họp 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Vương Trần |

Chiều 10.9, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì và khai mạc phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sau khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41).

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung giải quyết các nội dung đã đề ra bởi ngoài phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ còn một phiên họp ngắn vào tháng 10.2020 để chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 báo cáo nhanh về kết quả tổ chức Đại hội đồng AIPA 41.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp 48. Ảnh Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp 48. Ảnh Quochoi.vn

Ngay sau phần khai mạc, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kiến sẽ cho ý kiến về 4 dự án luật khác, gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Phiên họp cũng cho ý kiến về 3 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Báo cáo công tác năm 2020 của TAND tối cao, Viện KSND tối cao; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020...

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ

Việt Dũng |

Chính phủ vừa có tờ trình Quốc hội về dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, trong đó có nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Tổng Thư ký Quốc hội nói về xử lý vi phạm Đại biểu có 2 quốc tịch

Vương Trần |

“Tinh thần thì có vi phạm sẽ phải xử lý vi phạm” - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi về việc Đại biểu Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch.

Quốc hội Việt Nam đề xuất nhiều sáng kiến ở hội nghị Đại hội đồng AIPA 41

VÂN NHI |

Tại hội nghị Đại hội đồng AIPA 41 khai mạc vào đầu tuần tới, nhiều sáng kiến của Việt Nam sẽ được đưa vào chương trình nghị sự như: Thành lập Hội Nghị sĩ trẻ AIPA, kết nạp nghị viện quan sát viên mới; Trao giải thưởng vì sự cống hiến xuất sắc cho AIPA...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ

Việt Dũng |

Chính phủ vừa có tờ trình Quốc hội về dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, trong đó có nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Tổng Thư ký Quốc hội nói về xử lý vi phạm Đại biểu có 2 quốc tịch

Vương Trần |

“Tinh thần thì có vi phạm sẽ phải xử lý vi phạm” - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi về việc Đại biểu Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch.

Quốc hội Việt Nam đề xuất nhiều sáng kiến ở hội nghị Đại hội đồng AIPA 41

VÂN NHI |

Tại hội nghị Đại hội đồng AIPA 41 khai mạc vào đầu tuần tới, nhiều sáng kiến của Việt Nam sẽ được đưa vào chương trình nghị sự như: Thành lập Hội Nghị sĩ trẻ AIPA, kết nạp nghị viện quan sát viên mới; Trao giải thưởng vì sự cống hiến xuất sắc cho AIPA...