Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức 2020: Đánh giá công bằng các thí sinh

Phạm Đông - Thùy Linh |

Sáng 30.6, tại Hà Nội, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2020 của Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020.

Tại Lễ khai mạc, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh công bố các quyết định thành lập Hội đồng thi, các ban giúp việc của Hội đồng thi.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, việc xây dựng đội ngũ công chức có đủ năng lực, phẩm chất là yếu tố quan trọng quyết định hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ, trong đó thi nâng ngạch công chức là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý, sử dụng đội ngũ công chức.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khẳng định, kỳ thi nâng ngạch là một trong những bước quan trọng để từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, là thước đo đối với từng công chức để bố trí, bổ nhiệm phù hợp. Kỳ thi không chỉ giúp đánh giá chất lượng công chức mà còn là cơ hội để các công chức tự đánh giá bản thân. Từ đó nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện năng lực thực thi công vụ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

"Kỳ thi năm nay có đặc thù là kỳ thi đổi mới với các nội dung thi: trắc nghiệm kiến thức chung, trắc nghiệm ngoại ngữ, thi viết và bảo vệ đề án theo nguyên tắc cạnh tranh" - Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế kỳ thi, tập trung tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh, dành thời gian cao nhất để hướng dẫn các thí sinh làm bài tốt nhất, sớm hoàn tất và công bố kết quả kỳ thi; đồng thời yêu cầu các thí sinh chấp hành đúng quy chế thi.

Toàn cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Thu Trang
Toàn cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Thu Trang

Phát biểu tại Lễ khai mạc, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhiệt liệt chào mừng các đại biểu và các thí sinh tham dự kỳ thi. Rút kinh nghiệm của năm trước, năm nay Học viện đã tập trung cao độ, chuẩn bị hết sức chu đáo cho kỳ thi.

"Hi vọng với sự chuẩn bị kỹ càng của Học viện, Hội đồng thi sẽ có những đánh giá khách quan, công bằng đối với tất cả các thí sinh. Các thí sinh dành thời gian đến để tham gia buổi hướng dẫn ôn tập và cách làm bài thi" - TS. Đặng Xuân Hoan nói.

Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 được tổ chức từ ngày 6.7.2020 đến ngày 14.7.2020 với các nội dung thi: Thi trắc nghiệm Kiến thức chung, trắc nghiệm ngoại ngữ, thi viết và bảo vệ đề án theo nguyên tắc cạnh tranh.

Phạm Đông - Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Mở rộng cánh cửa với người trẻ có khả năng cống hiến

Vương Trần |

Theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, từ 1.7.2020, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng sẽ được xét tuyển công chức mà không phải qua thi tuyển. Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - cho rằng, chính sách này nhằm mở rộng cánh cửa trở thành công chức với những người trẻ có khả năng cống hiến.

Từ 1.7.2020: Nhận "vé vàng" đặc cách xét tuyển vào công chức

HUYÊN NGUYỄN |

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng là 1 trong 3 trường hợp được xét tuyển dụng công chức trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực từ ngày 1.7 tới.

Lệ phí thi tuyển công chức, viên chức năm 2020 là bao nhiêu?

Minh Phương |

Ngoài các thông tin về hồ sơ thi, cách thức thi tuyển, lệ phí thi tuyển công chức, viên chức luôn được nhiều người quan tâm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mở rộng cánh cửa với người trẻ có khả năng cống hiến

Vương Trần |

Theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, từ 1.7.2020, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng sẽ được xét tuyển công chức mà không phải qua thi tuyển. Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ - cho rằng, chính sách này nhằm mở rộng cánh cửa trở thành công chức với những người trẻ có khả năng cống hiến.

Từ 1.7.2020: Nhận "vé vàng" đặc cách xét tuyển vào công chức

HUYÊN NGUYỄN |

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng là 1 trong 3 trường hợp được xét tuyển dụng công chức trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực từ ngày 1.7 tới.

Lệ phí thi tuyển công chức, viên chức năm 2020 là bao nhiêu?

Minh Phương |

Ngoài các thông tin về hồ sơ thi, cách thức thi tuyển, lệ phí thi tuyển công chức, viên chức luôn được nhiều người quan tâm.