Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 14: Lần đầu tiên phiên chất vấn thực hiện ‘Hỏi nhanh - Đáp gọn’

T.H (T/H) |

Kỳ họp lần này, Quốc hội dành trọn 3 ngày, từ 6 - 8.6 cho hoạt động chất vấn. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Quốc hội áp dụng cách thức chất vấn “hỏi nhanh, đáp gọn”: Hỏi không quá 1 phút, trả lời không quá 3 phút mỗi câu hỏi và gom 3 câu hỏi trả lời 1 lần.

Chất vấn Nhanh-Gọn: Hỏi không quá 1 phút, trả lời không quá 3 phút

Sáng nay, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5 khoá 14 kéo dài trong 20 ngày và dự kiến bế mạc vào ngày 15.6.

Theo thông lệ, tại kỳ họp giữa năm, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật (chiếm 60% tổng thời gian của kỳ họp). Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành khá nhiều thời gian cho hoạt động giám sát tối cao và xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, Quốc hội dành 12 ngày để xem xét, thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác.

Trong các dự luật dự kiến thông qua tại kỳ họp này có luật Tố cáo (sửa đổi); luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; luật An ninh mạng; luật Quốc phòng (sửa đổi);…

Các dự luật được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến lần đầu có luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); luật Công an nhân dân (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đặc xá; luật Cảnh sát biển; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH…

 
 Các Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14

Riêng phiên chất vấn, Quốc hội dành trọn 3 ngày, từ 6 - 8.6. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Quốc hội áp dụng cách thức chất vấn “hỏi nhanh, đáp gọn”. Các Đại biểu hỏi không quá 1 phút, bộ trưởng trả lời không quá 3 phút mỗi câu hỏi và gom 3 câu hỏi trả lời 1 lần.

“Việc cải tiến, đổi mới này nhằm tăng cường tính đối thoại, tranh luận trong hoạt động của Quốc hội”, Phó tổng thư ký Quốc hội Lê Hồng Lĩnh cho hay.

Truyền hình trực tiếp 40% thời gian làm việc

Mặc dù kỳ họp diễn ra trong thời ngắn nhưng Quốc hội ưu tiên khá nhiều nội dung được truyền hình và phát thanh trực tiếp. Dự kiến sẽ có 15 phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi, chiếm khoảng 40% thời lượng của kỳ họp.

Trước khi bước vào phiên khai mạc vào 9h sáng nay, các ĐBQH đặt vòng hoa, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó Quốc hội họp phiên trù bị nghe Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp. Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Sau khi nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc, Quốc hội chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình sẽ trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2018.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14
Toàn cảnh kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14

Tiếp đến, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Kỳ họp thứ 5 khoá 14 của Quốc hội dự kiến bế mạc vào ngày 15.6.

T.H (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.