Khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV

Đặng Chung - Nguyễn Hà - Trần Vương |

Hôm nay (20.10), Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV chính thức khai mạc tại Hà Nội.

- Trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các vị đại biểu Quốc hội đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Quốc hội tại Hà Nội tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quochoi.vn
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Quốc hội tại Hà Nội tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quochoi.vn

Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội chuyên trách Trung ương, đại biểu Quốc hội tại Hà Nội.

Sau lễ viếng, Quốc hội trở về hội trường họp phiên trù bị; dành một phúc mặc niệm Đại biểu Quốc hội - Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, cùng các quân nhân đã hy sinh khi đi cứu hộ, đồng bào tử nạn do mưa lũ.

- Phiên khai mạc kỳ họp diễn ra lúc 9h sáng nay 20.10. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020; dự kiến kế hoạch thời gian tới.

Tiếp nối, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN Trần Thanh Mẫn sẽ trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10.

Rà soát lại lời hứa của các bộ, ngành trong nhiệm kỳ

Trao đổi với báo chí về kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đây là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ, kỳ họp này đánh giá toàn bộ, nhìn lại hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ này.

“Tại kỳ họp, chúng ta không chỉ nghe báo cáo về kinh tế, ngân sách, kinh tế - xã hội 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021 mà chúng ta còn nhìn lại 5 năm; đồng thời, đánh giá về việc đầu tư công 5 năm xem hiệu quả như thế nào. Đây cũng là lần đầu thực hiện đầu tư công trung hạn, quy định thế nào, có tốt không” - Tổng Thư ký Quốc hội nói.

Cũng theo Tổng Thư ký Quốc hội, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ giám sát tại kỳ họp cuối năm và kỳ họp cuối nhiệm kỳ để tổng rà soát lại xem thực hiện các nghị quyết chất vấn của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến bây giờ, lời hứa của bộ trưởng với Chính phủ, với nhân dân xem thực hiện đến đâu.

Còn theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình, đây là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ với nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp cũng là dịp để nhìn lại toàn bộ hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua của Quốc hội.

Nêu kỳ vọng của mình, ông Phương mong muốn các ĐBQH, các Đoàn ĐBQH với tinh thần thảo luận thẳng thắn, góp ý xây dựng cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của mình với các nội dung của chương trình. Quốc hội cũng chuẩn bị được những điều kiện để chuẩn bị cho chương trình bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ sắp tới, nêu rõ những bài học kinh nghiệm trong hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ qua.

Xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác.

Các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (sẽ thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp).

Các dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh vào hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến, gồm: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội XIII, xem xét công tác nhân sự

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Do đây là kỳ họp cuối năm và là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV nên Quốc hội không tiến hành giám sát chuyên đề.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Cụ thể, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; phê chuẩn việc miễn nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhấn mạnh thêm một số điểm mới của kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đây là lần thứ 2, Quốc hội tiến hành 2 đợt họp trực tuyến và trực tiếp.

“Kỳ họp này, theo nhiều đề nghị của ĐBQH, chúng tôi sẽ cho ĐBQH sử dụng phần mềm bằng ipad, ĐBQH có thể đăng ký, tranh luận, biểu quyết thông qua Ipad” - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Đặng Chung - Nguyễn Hà - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội sẽ dành phút mặc niệm Thiếu tướng, ĐBQH Nguyễn Văn Man

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ dành một phút mặc niệm đại biểu Nguyễn Văn Man - người vừa hi sinh trong vụ Rào Trăng 3 vừa qua.

Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm hai Bộ trưởng Khoa học công nghệ và Y tế

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ; phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Kỳ họp 10, Quốc hội sẽ góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Tại kỳ họp 10, Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quốc hội sẽ dành phút mặc niệm Thiếu tướng, ĐBQH Nguyễn Văn Man

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ dành một phút mặc niệm đại biểu Nguyễn Văn Man - người vừa hi sinh trong vụ Rào Trăng 3 vừa qua.

Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm hai Bộ trưởng Khoa học công nghệ và Y tế

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ; phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Kỳ họp 10, Quốc hội sẽ góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Tại kỳ họp 10, Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.