Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hoàng Hải - Trần Vương |

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chính thức khai mạc vào sáng nay (14.12) tại Hà Nội.

Sáng nay (14.12), Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mai Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hà Nội.

Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, Trung ương thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ khoá XII; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII;…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cho biết: Trong không khí cả nước náo nức thi đua để tiến tới Đại hội XIII của Đảng, vừa qua, chúng ta đã tổ chức rất thành công Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ khoá XII, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II, Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số sự kiện chính trị quan trọng khác, rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị; đồng thời nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để Trung ương quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định liên quan đến các nội dung: Việc tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng.

Nhấn mạnh, Hội nghị lần này là một trong những hội nghị cuối cùng của khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Với những nội dung chương trình trình trên đây, Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng, nhân dân, đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn hành tốt nội dung chương trình đề ra. Theo chương trình, Hội nghị diễn ra từ ngày 14-20.12.

Hoàng Hải - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 khoá XII

Xuân Hải |

Chiều 9.10, Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Hội nghị Trung ương 13: Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Vương Trần - Nguyễn Hoàng |

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khoá XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 9.10.

Ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Trung ương 13 khoá XII

Vương Trần |

Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đã thảo luận Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13 khoá XII

Xuân Hải |

Chiều 9.10, Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Hội nghị Trung ương 13: Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Vương Trần - Nguyễn Hoàng |

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khoá XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 9.10.

Ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Trung ương 13 khoá XII

Vương Trần |

Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đã thảo luận Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.