Khai mạc diễn đàn biển ASEAN lần thứ 9

THUỲ TRANG |

Ngày 5.12, Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 9 (AMF-9) dưới sự chủ trì của Việt Nam đã chính thức khai mạc tại Đà Nẵng, với sự tham dự của trên 50 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN và Ban thư ký ASEAN.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Vũ Hồ - Vụ trưởng Vụ ASEAN khẳng định hợp tác và an ninh biển luôn là một lĩnh vực ưu tiên cao trong hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với đối tác.

Hiện tại có trên 12 cơ quan của ASEAN đang tham gia triển khai các hoạt động hợp tác biển, với nhiều nội dung phong phú từ bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, chống cướp biển, tới chống nạn đánh bắt cá trái phép, bảo vệ môi trưởng và xử lý nạn rác thải nhựa.

Mặt khác, trước tình hình thách thức trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp, Diễn đàn lần này có nhiệm vụ rà soát lại toàn diện hoạt động hợp tác, xác định những khó khăn, trở ngại và bàn các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực quan trọng này.

Ngoài ra, ông Vũ Hồ cũng đề nghị các nước tích cực trao đổi, đề xuất những giải pháp nhằm củng cố và phát huy hơn nữa vai trò của Diễn đàn Biển ASEAN và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng trong thúc đẩy đối thoại, phối hợp và hợp tác về những vấn đề trên biển ở khu vực.

Được thành lập từ năm 2010, Diễn đàn Biển ASEAN nhằm mục đích tạo diễn đàn để các cơ quan liên quan đối thoại, phối hợp các hoạt động hợp tác biển, nhất là trong những vấn đề mang tính liên ngành, liên trụ cột.

Nhiều chủ đề đã được trao đổi tại Diễn đàn Biển ASEAN, trong đó bao gồm bảo đảm hoà bình, an ninh, an toàn hàng hải, thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, tìm kiếm cứu nạn, tăng cường kết nối, bảo vệ môi trường biển và thúc đẩy du lịch biển.

Tiếp theo Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 9, Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng (EAMF) lần thứ 7 sẽ được tổ chức vào ngày 6.12.2019 với sự tham dự của quan chức chính phủ đến từ 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác (Ốt-xtrây-lia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Niu Di-lân, Hàn Quốc, Nga và Mỹ) cùng giới học giả.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN đang thực sự rõ ràng

HẢI ANH |

Hội nghị tuyên truyền về ASEAN và chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 diễn ra chiều 2.12 tại Hà Nội. Hội nghị nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ASEAN đồng thời giới thiệu về ưu tiên của Trụ cột Văn hóa - Xã hội ASEAN và công tác chuẩn bị, phối hợp với Ban Thư ký ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Việt Nam chuẩn bị thế nào để trở thành Chủ tịch ASEAN 2020?

Anh Tuấn |

Hội nghị Quan chức kinh tế ASEAN hẹp là dịp để Việt Nam trình các sáng kiến lên các nước ASEAN và thông qua việc góp ý của các nước ASEAN để sẵn sàng bắt tay xây dựng Năm ASEAN thành công.

ASEAN và Hàn Quốc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược

NGỌC VÂN |

Ngày 26.11, các nhà lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc đã nhất trí nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược song phương trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, để phối hợp ứng phó tốt hơn với các thách thức cũng như tận dụng các cơ hội phía trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN đang thực sự rõ ràng

HẢI ANH |

Hội nghị tuyên truyền về ASEAN và chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 diễn ra chiều 2.12 tại Hà Nội. Hội nghị nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ASEAN đồng thời giới thiệu về ưu tiên của Trụ cột Văn hóa - Xã hội ASEAN và công tác chuẩn bị, phối hợp với Ban Thư ký ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Việt Nam chuẩn bị thế nào để trở thành Chủ tịch ASEAN 2020?

Anh Tuấn |

Hội nghị Quan chức kinh tế ASEAN hẹp là dịp để Việt Nam trình các sáng kiến lên các nước ASEAN và thông qua việc góp ý của các nước ASEAN để sẵn sàng bắt tay xây dựng Năm ASEAN thành công.

ASEAN và Hàn Quốc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược

NGỌC VÂN |

Ngày 26.11, các nhà lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc đã nhất trí nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược song phương trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, để phối hợp ứng phó tốt hơn với các thách thức cũng như tận dụng các cơ hội phía trước.