Khai mạc Đại hội Đoàn thanh niên TP Hải Phòng lần thứ XIII

Tiến Nguyễn |

Sáng 27.9, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP Hải Phòng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến dự đồng chí Lê Văn Thành - Bí Thư thành ủy Hải Phòng; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư BCH TƯ đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 252 đại biểu đại diện cho trên 138.000 đoàn viên TP Hải Phòng.

Đồng chí Trần Quang Tường - Bí thư Thành đoàn Hải Phòng phát biểu khai mạc
Đồng chí Trần Quang Tường - Bí thư Thành đoàn Hải Phòng phát biểu khai mạc.

Nhiệm kỳ vừa qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND TP Hải Phòng và BCH TƯ đoàn TNHCS Hồ Chí Minh, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP Hải Phòng đã đạt được những kết quả tốt đẹp, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XII đã đề ra.

Công tác tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của thanh thiếu nhi thành phố.

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được cụ thể hóa, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và đất nước.

Công tác xây dựng Đoàn tiếp tục được chú trọng thông qua việc triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Hải Phòng quyết tâm “tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển”.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm sau: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn; 

Thu hút vốn đầu tư từ 1 - 2 tỷ đồng cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp; hỗ trợ ít nhất 15 dự án, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp khả thi của thanh niên trên địa bàn thành phố; hằng năm tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho ít nhất 40.000 lượt đoàn viên, thanh niên...

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 
 
 
 
 
             
Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.