Khai mạc Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Vương Trần |

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III có phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển".

Sáng 20.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Đại hội có sự tham dự của 293 đại biểu chính thức, đại diện gần 82 nghìn đảng viên của 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh T.Vương
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh T.Vương

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.  Ảnh T.Vương
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh T.Vương

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho hay: 5 năm qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có bước trưởng thành toàn diện; nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; đóng góp xứng đáng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đánh giá cao chất lượng các dự thảo văn kiện trình Đại hội, ông Nguyễn Xuân Thắng nhất trí với mục tiêu tổng quát được Đảng bộ Khối để ra đối với nhiệm kỳ 2020-2025: "Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả dể doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề về đánh giá tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác của Đảng bộ để đại biểu thảo luận, góp phần làm ro hon tình hình, nhiệm vụ, giải pháp, từ đó quyết định mục tiêu phần dấu.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III có 293 đại biểu chính thức tham dự. Ảnh T.Vương
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III có 293 đại biểu chính thức tham dự. Ảnh T.Vương

Ông Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ tin tưởng, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Khối sẽ có những bước chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, có những mũi nhọn đột phá cả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, lập nhiều thành tích mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xứng đáng với vai trò nòng cốt, dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, do đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối gồm 28 Đại biểu chính thức và các đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII

Vương Trần (lược trích) |

Từ hôm nay, 20.10 đến 10.11.2020, 4 dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII sẽ được công bố để thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân. Đó là các văn kiện: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Báo Lao Động lược trích giới thiệu Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Kỳ họp 10, Quốc hội sẽ góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Tại kỳ họp 10, Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư nói về "Từ khoá" Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần |

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định, từ khoá Đại hội XIII có thể nằm trong 6 chữ "Thể chế, sáng tạo, khát vọng".

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII

Vương Trần (lược trích) |

Từ hôm nay, 20.10 đến 10.11.2020, 4 dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII sẽ được công bố để thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân. Đó là các văn kiện: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Báo Lao Động lược trích giới thiệu Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Kỳ họp 10, Quốc hội sẽ góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

Vương Trần - Nguyễn Hà |

Tại kỳ họp 10, Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư nói về "Từ khoá" Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần |

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định, từ khoá Đại hội XIII có thể nằm trong 6 chữ "Thể chế, sáng tạo, khát vọng".