Khai mạc Đại hội Đại biểu lần XI Đảng bộ tỉnh Tiền Giang

Kỳ Quan |

Sáng 13.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã long trọng khai mạc. Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng – về dự và chỉ đạo Đại hội.

Có 348 đại biểu thuộc 15 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, đại diện cho hơn 49.000 đảng viên toàn tỉnh Tiền Giang về dự Đại hội.

Trước đó, chiều 12.10, Đại hội đã diễn ra phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra Tư cách đại biểu và thông qua Quy chế Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Danh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: K.Q
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: K.Q

Tại phiên chính thức sáng 13.10, sau nghi thức và thủ tục khai mạc, Đại hội đã vào phần nội dung chính. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang – đã thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị (tóm tắt) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Tiền Giang liên tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, xâm nhập mặn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân. Đặc biệt, trong năm cuối nhiệm kỳ (2020), tỉnh Tiền Giang chịu đợt hạn mặn nghiêm trọng nhất từng ghi nhận trong lịch sử; cùng lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát và kéo dài gậy thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020. Vượt qua mọi khó khăn, Đảng bộ và nhân tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa Tiền Giang vươn lên thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng. Kim ngạch xuất khẩu tỉnh Tiền Giang hiện đứng thứ 2 toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Kết thúc nhiệm kỳ, tỉnh Tiền Giang đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt cao như thu chi ngân sách, xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Niềm tin – Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đặt ra mục tiêu đến năm 2025 đưa tỉnh Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Hải biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện được mục tiêu xây dựng tỉnh Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, Tiền Giang cần khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của tỉnh, xác định rõ ngành, lĩnh vực trọng tâm để tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng cơ chế, chính sách, cải cách hành chánh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có chất lượng, phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời khai thác một cách tốt nhất điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, khai thác có hiệu quả các khu công nghiệp, cùng với bảo vệ môi trường.

Dự kiến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2021 sẽ kéo dài đến ngày 15.10.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Đảng bộ Quảng Nam bầu Ban chấp hành gồm 53 người

Thanh Chung |

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, tỉnh Quảng Nam - khai mạc sáng 12.10, đã bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI sẽ bầu 61 người vào Ban chấp hành

Nam Dương - Anh Tú |

Có 72 đại biểu được giới thiệu ứng cử để bầu 61 người vào Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ TPHCM khóa XI.

349 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng tỉnh Hậu Giang

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Ngày 12.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị. Tham dự Đại hội có 349 đại biểu đại diện cho hơn 33.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đại hội Đảng bộ Quảng Nam bầu Ban chấp hành gồm 53 người

Thanh Chung |

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, tỉnh Quảng Nam - khai mạc sáng 12.10, đã bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ TPHCM khóa XI sẽ bầu 61 người vào Ban chấp hành

Nam Dương - Anh Tú |

Có 72 đại biểu được giới thiệu ứng cử để bầu 61 người vào Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ TPHCM khóa XI.

349 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng tỉnh Hậu Giang

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Ngày 12.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị. Tham dự Đại hội có 349 đại biểu đại diện cho hơn 33.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.