Khai mạc Đại hội Đại biểu lần XI Đảng bộ tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Sáng 14.10, tại TP.Tân An, Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ tỉnh Long An đã long trọng khai mạc. Về dự Đại hội có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trường trực Chính phủ; đồng chí Trần Cẩm Tú – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Có 350 đại biểu thuộc 19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Long An đại diện cho gần 48.000 đảng viên toàn tỉnh Long An về dự đại hội.

Đồng chí Trương Hòa Bình tặng hoa Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: K.Q
Đồng chí Trương Hòa Bình tặng hoa Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: K.Q

Trước đó, chiều 12.10, đại hội đã diễn ra phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra Tư cách đại biểu, thông qua Nội quy và Quy chế Đại hội, quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng,...

Tại phiên chính thức sáng 13.10, sau nghi thức và thủ tục khai mạc, đại hội đã vào phần nội dung chính. Đồng chí Phạm Văn Rạnh – Bí thư Tỉnh ủy Long An – đã thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - đã trình bày Báo cáo chính trị (tóm tắt) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Long An vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng nhân tỉnh nhà hoàn thành đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 9,11%/năm. Với sự phát triển đồng bộ cả nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ - thương mại, nền kinh tế tỉnh Long An đã vươn lên đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhiệm kỳ Đại hội XI, Đảng bộ tỉnh Long An tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại; thực hiện tiên bộ, công bằng xã hội. Đến năm 2025 giữ vững vị trí dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đồng chí Trần Cẩm Tú  phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: K.Q
Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu tại đại hội. Ảnh: K.Q

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện được mục tiêu duy trì nền kinh tế dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Long An cần khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của tỉnh, xác định rõ ngành, lĩnh vực trọng tâm để tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các địa phương khác trong cả nước. Long An cần tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời khai thác một cách tốt nhất điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, khai thác có hiệu quả các khu công nghiệp.

“Với tư duy và tầm nhìn mới, thừa kế và phát huy những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, với truyền thống “Trung dũng, kiên cường”, đoàn kết, năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng Đảng bộ và nhân dân Long An sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, xây dựng Long An giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu.

Dự kiến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2021 sẽ tiếp tục đến ngày 16.10.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đoàn dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

Anh Tú |

Sáng 14.10, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (Quận 9) và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ (Quận 1).

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 14.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Thủ tướng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI

Mai Chi |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

Anh Tú |

Sáng 14.10, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (Quận 9) và dâng hoa Tượng đài Bác Hồ (Quận 1).

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 14.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Thủ tướng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI

Mai Chi |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.