Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII

Phạm Đông |

Sáng 14.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành và 345 đại biểu đại diện cho hơn 56 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII có chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI Chẩu Văn Lâm cho biết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh sẽ xem xét, nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI; khẳng định những thành tựu, ưu điểm đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế với nguyên nhân cụ thể và kinh nghiệm rút ra.

Đồng thời, Đại hội sẽ thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Đảng bộ tỉnh trong 5, 10 năm tới. Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhằm khẳng định, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Đại hội sẽ bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 -2025. Ảnh: Ngọc Hưng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 -2025. Ảnh: Ngọc Hưng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm kỳ qua.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Đảng bộ cần nhận thức sức sâu sắc về miền quê cách mạng là lợi thế, tiềm năng, sức mạnh của tỉnh nhà trên con đường phát triển. Trên cơ sở tình hình và bối cảnh chung cần phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi khó khăn riêng có của tỉnh nhà xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đảng bộ cần lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới trong phát triển kinh tế - xã hội đưa Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện trong khu vực miền núi phía Bắc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo đại hội.

"Tiếp tục đổi mới với phương châm “phát triển kinh tế xanh, nhanh, bền vững” huy động nguồn lực ưu tiên đầu tư vào xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị và công nghệ thông tin. Tập trung phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường.

Thu hút đầu tư đẩy mạnh phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm sản và khoáng sản. Chú trọng xây dựng nông thôn mới, huy động nguồn lực để có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ. Chú ý kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản tài nguyên thiên nhiên với các hoạt động du lịch. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân" - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 14.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Bí thư Vương Đình Huệ lý giải vì sao Hà Nội không đưa ra chỉ tiêu hạnh phúc

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, chiều tối 13.10, TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả của Đại hội đã diễn ra tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội.

Bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Chiều 13.10, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên bế mạc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 14.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Bí thư Vương Đình Huệ lý giải vì sao Hà Nội không đưa ra chỉ tiêu hạnh phúc

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, chiều tối 13.10, TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả của Đại hội đã diễn ra tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội.

Bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Chiều 13.10, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên bế mạc.