Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

Vương Trần |

Ngày 12.10, tại Thái Nguyên đã diễn ra Lễ khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại

Đại hội triệu tập 350 đại biểu chính thức là những đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho hơn 93 nghìn đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh BTN
Bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh BTN

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là một sự kiện chính trị đặc biệt được toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh hết sức quan tâm, trông đợi và kỳ vọng.

Đại hội sẽ quyết định những chủ trương lớn, quan trọng mang tính định hướng chung cho sự phát triển của Tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới và tầm nhìn cho những năm tiếp theo.

"Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng. Đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại không những chỉ của vùng trung du miền núi phía Bắc mà còn của vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, Thủ đô kháng chiến, Thủ đô gió ngàn năm xưa trở thành “một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta” đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Thái Nguyên ngày 1.1.1964" - bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung để Đại hội thảo luận, xem xét.

Đó là, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cần nhận thức đúng về tình hình và bối cảnh chung, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tỉnh cần tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Xác định rõ vai trò, vị trí của Thái Nguyên trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng Thủ đô Hà Nội...; coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực phát triển, xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh BTN
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh BTN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đề nghị tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Giữ vững và nâng cao thương hiệu “Trà Thái Nguyên”. Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên, coi đây là mũi nhọn kinh tế của tỉnh.

Một vấn đề khác được Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là việc sửa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Cùng với việc thảo luận các văn kiện, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

16 ý tưởng vào chung kết Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên

Bích Hà |

“Máy rửa tay sát khuẩn tự động”, “quảng bá và nhân rộng đặc sản nham trám Hà Châu”, “ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển dòng sản phẩm trà thảo dược hòa tan và cao từ cây Kim Tiền Thảo hỗ trợ phòng bệnh tiểu đường”... là những dự án xuất sắc, vào chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V

Vương Trần |

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua. Thi đua là việc làm thiết thực, gắn với công việc hàng ngày của mỗi người.

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Vương Trần |

Ban Bí thư chuẩn y ông Trịnh Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

16 ý tưởng vào chung kết Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên

Bích Hà |

“Máy rửa tay sát khuẩn tự động”, “quảng bá và nhân rộng đặc sản nham trám Hà Châu”, “ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển dòng sản phẩm trà thảo dược hòa tan và cao từ cây Kim Tiền Thảo hỗ trợ phòng bệnh tiểu đường”... là những dự án xuất sắc, vào chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V

Vương Trần |

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua. Thi đua là việc làm thiết thực, gắn với công việc hàng ngày của mỗi người.

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Vương Trần |

Ban Bí thư chuẩn y ông Trịnh Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.